Giá xăng dầu hôm nay 20.9.2023: Phập phồng lo ngày mai giá xăng tăng

20/09/2023 09:13 GMT+7

Sau khi tăng liên tục, suýt chạm mốc 96 USD/thùng, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu quay đầu giảm về ngưỡng 94 USD/thùng. Trong khi đó, các dự báo cho giá xăng dầu trong nước vào kỳ điều chỉnh chiều mai (21.9) vẫn trên đà tăng.

Ngày 20.9, giá xăng dầu lùi nhẹ, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu giảm 9 cent, về mức 94,34 USD/thùng. Mức giá cao nhất trong phiên của dầu Brent là 95,96 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ cũng giảm 28 cent, xuống mức 91,2 USD/thùng sau khi tăng mạnh ở mức 93,74 USD/thùng.

Tuy vậy, cả 2 loại dầu chuẩn vẫn đang ở mức cao nhất trong vòng 10 tháng qua.

Giá xăng dầu hôm nay 20.9.2023: Xăng trong nước ngày mai được điều chỉnh thế nào? - Ảnh 1.

Giá xăng có thể tăng vào ngày mai

NGỌC DƯƠNG

Các nhà phân tích cho rằng, giá dầu biến động tăng giảm trái chiều do các nhà đầu tư đã chốt lãi sau 3 phiên tăng liên tục. Tuy nhiên, các chiến lược gia tại ngân hàng vẫn kỳ vọng giá dầu Brent sẽ giao dịch ở mức 90 - 100 USD/thùng trong những tháng tới, và duy trì trên mức 95 USD/thùng vào cuối năm. Quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng của thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) bất ngờ đã khiến thị trường “dậy sóng” trong mấy tuần qua. Giá dầu đã có 3 tuần tăng liên tục.

Trong một diễn biến khác, Reuters cho biết, Chính phủ Nga đang xem xét áp thuế xuất khẩu đối với tất cả các loại sản phẩm dầu ở mức 250 USD/tấn - cao hơn nhiều so với mức phí hiện hành - từ đầu tháng 10.2023 - 6.2024 để giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu. Tại Mỹ, dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ ngày 19.9 cho thấy, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm khoảng 5,25 triệu thùng trong tuần trước, gần gấp đôi so với dự đoán của các nhà phân tích. 

Trong nước, chiều mai (21.9), theo kế hoạch, giá xăng dầu sẽ được liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh theo xu hướng giá thế giới. Trong tuần qua và diễn biến giá thị trường thế giới mấy ngày đầu tuần cho thấy, giá xăng dầu trong nước kỳ tới có thể tăng mạnh. 

Sáng 20.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, tham chiếu theo thị trường Singapore đến tối 18.9 cho thấy, giá xăng nhập khẩu đang cao hơn giá trong nước trên dưới 1.000 đồng/lít; dầu cao hơn 500 - 900 đồng/lít. Dự báo, giá xăng dầu trong nước ngày mai có thể tăng mức tương đương, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế phí khác, nếu có thay đổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.