Giá xăng dầu hôm nay 20.10.2021: Đà tăng tiếp tục, dầu Brent vượt 85 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/10/2021 08:50 GMT+7

Cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra trên toàn cầu tiếp tục đẩy giá dầu neo mức cao nhất trong nhiều năm.

Ngày 20.10, dầu WTI giao dịch trên mốc 83 USD/thùng, dầu Brent trên mốc 85 USD/thùng. Trước đó, kết thúc phiên khuya 19.10, hợp đồng dầu WTI tiến 1,27 USD (tương đương 1,5%) lên 83,17 USD/thùng, hợp đồng dầu Brent tiến 99 cent (tương đương 1,2%) lên 85,23 USD/thùng.

Liên tục trong gần 2 tháng qua, các hợp đồng dầu thô đã tăng trên dưới 20%.

Nhiều dự báo cho thấy giá dầu tiếp tục tăng trong thời gian tới

reuters

Theo Bloomberg, sản lượng dầu của OPEC+ trong tháng 9 giảm hơn 15% so với kế hoạch. Tháng 8 cũng thấp hơn 15% và trong tháng 7 là 9%.

Chuyên gia phân tích thị trường Louise Dickson tại Rystad Energy cho rằng nhu cầu dầu thô tăng trong khi nguồn cung bị thâm hụt đang đẩy giá dầu tăng. Tình hình này có thể kéo dài đến cuối năm sau 2022. Thậm chí, một số nhà phân tích còn dự đoán giá dầu Brent còn có thể chạm mức 100 USD/thùng trong năm nay.

Trên Bloomberg, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa và các sản phẩm phái sinh toàn cầu của Ngân hàng Mỹ (Bank of America) cho rằng giá dầu tăng đột biến do những quyết định chuyển đổi nguyên liệu đốt. Theo đó, một số kịch bản có thể diễn ra với thị trường năng lượng từ đầu năm sau. Đó là giá năng lượng tăng mạnh sẽ dẫn đến một cuộc suy thoái kinh tế và tình trạng thiếu hụt năng lượng hiện tại có điểm tương đồng với đợt tăng giá dầu từ năm 2007 - 2008. Đầu năm 2007, giá dầu Brent chỉ ở mức 50 USD/thùng, nhưng sau đó đã tăng gần gấp đôi lên 95,98 USD/thùng vào cuối năm đó để rồi 7 tháng sau, dầu lên gần mốc 150 USD/thùng, trước khi lao dốc thảm hại.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu dự trữ dầu thô và sản phẩm dầu của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay (20.10). Theo thăm dò của Reuters, dự trữ dầu thô tại Mỹ có thể tăng trong tuần trước, trong khi dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất được dự báo giảm.

Trong nước, ngày 20.10, giá xăng dầu giao dịch ở mức: xăng E5 RON92 21.680 đồng/lít, xăng RON95 22.870 đồng/lít, dầu hỏa 16.620 đồng/lít, dầu diesel 17.540 đồng/lít, dầu mazut 17.090 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.