Giá xăng dầu hôm nay 2.3.2022: Tăng dựng đứng lên 107 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/03/2022 08:36 GMT+7

Thỏa thuận giải phóng kho dự trữ dầu trên thế giới không thể xoa dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Dầu thế giới sáng nay giao dịch trên ngưỡng 107 USD/thùng.

Ngày 2.3, các hợp đồng dầu thô tiếp tục tăng sau khi tăng hơn 7% kết thúc phiên trước. Dầu WTI giao dịch trên mức 106 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 107,6 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu thế giới vẫn chưa dứt trước lo lắng gián đoạn nguồn cung

REUTERS

Chốt phiên giao dịch khuya 1.3, giá dầu Brent giao sau tăng 7,1% lên 104,97 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 8.2014. Trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 8%, mức tăng phần trăm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 11.2020, lên 103,41 USD sau khi lên cao nhất kể từ tháng 6.2014.

Theo Reuters, trong nỗ lực dập tắt đà tăng giá dầu dầu đã vượt mốc 100 USD/thùng, vừa qua, các thành viên của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), gồm cả Mỹ và Nhật Bản, đã đồng ý giải phóng 60 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ của họ. Tuy nhiên, mức dầu bổ sung này chỉ tương đương với mức tiêu thụ dầu chưa đầy một ngày trên toàn thế giới. Thế nên, tình hình vẫn chỉ làm tăng thêm lo ngại của thị trường rằng nguồn cung sẽ không đủ để bù đắp cho sự gián đoạn ngày càng tăng. Ngoài dầu thô, giá dầu sưởi ấm và xăng dầu giao sau của Mỹ cũng đạt mức cao nhất kể từ năm 2014.

Thực tế, các biện pháp trừng phạt đối với Nga đã miễn trừ lĩnh vực năng lượng, nhưng việc các thương nhân đang né tránh giao dịch dầu của Nga đã dẫn đến việc giảm giá lớn đối với loại dầu đó và thắt chặt nguồn cung đối với các loại dầu thô khác. Tại các thị trường khác, các loại dầu ở Trung Đông và những nơi khác đều tăng mạnh.

Trong khi đó, hãng vận tải biển lớn nhất thế giới AP Moeller-Maersk A/S đã ngừng vận chuyển container đến và đi từ Nga, còn phía Anh đã cấm toàn bộ tàu có liên hệ với Nga vào các cảng của mình. Bên cạnh đó, các công ty dầu khí lớn, bao gồm cả BP và Shell PLC, đã bỏ hàng chục tỉ USD rời khỏi Nga. Các công ty này đã công bố kế hoạch rút khỏi các hoạt động và liên doanh của Nga. Total Energies SA cho biết họ sẽ không đầu tư thêm vốn vào các hoạt động của mình ở Nga...

Nối gót BP, Shell rời thị trường Nga vì chiến dịch quân sự tại Ukraine

Trong khi thị trường dầu thế giới khủng hoảng và tăng giá liên tục, theo Reuters nhập khẩu dầu của Trung Quốc đã vượt quá 700.000 thùng/ngày trong tháng đầu năm, theo ước tính của ba hãng theo dõi tàu chở dầu, lượng dầu về cảng Trung Quốc đã "vượt qua mức cao nhất 623.000 thùng/ngày mà hải quan Trung Quốc ghi nhận vào năm 2017 trước khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng lại các lệnh trừng phạt vào năm 2018 đối với xuất khẩu dầu của Iran.

Trong nước, chiều 1.3, Liên bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu tăng lập đỉnh mới. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu sau điều chỉnh tăng cụ thể: xăng E5 RON92 không cao hơn 26.077 đồng/lít (tăng 545 đồng/lít), xăng RON95-III không cao hơn 26.834 đồng/lít (tăng 547 đồng/lít), dầu diesel không cao hơn 21.310 đồng/lít (tăng 509 đồng/lít), dầu hỏa không cao hơn 19.978 đồng/lít (tăng 469 đồng/lít), dầu mazut không cao hơn 18.468 đồng/kg (tăng 536 đồng/kg).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.