Giá xăng dầu hôm nay 19.8.2023: Xăng trong nước tuần sau tăng hay giảm?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
19/08/2023 09:08 GMT+7

Giá dầu có phiên cuối tuần tăng nhẹ khoảng 1%, tuy vậy, với 3 phiên giảm giá và 2 phiên tăng, giá dầu đã có tuần giảm nhẹ 2%, kết thúc chuỗi tăng hằng tuần dài nhất trong năm nay.

.Ngày 19.8, giá xăng dầu đóng phiên cuối tuần tăng nhẹ. Cụ thể, giá dầu WTI của Mỹ đã tăng 86 cent, tương đương 1,1%, lên mức 81,25 USD/thùng; giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 68 cent, tương đương 0,8%, lên mức 84,8 USD/thùng.

Tuy nhiên, theo Reuters, dù tăng 2 phiên liên tiếp tại 2 phiên giao dịch cuối cùng của tuần, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự giảm giá liên tiếp ở 3 phiên trước đó, kết thúc tuần này, lần đầu tiên sau 7 tuần tăng, cả hai loại dầu thô chuẩn ghi nhận mức giảm tuần đầu tiên, khoảng 2%. Như vậy, giá dầu đã kết thúc chuỗi tăng hàng tuần dài nhất trong năm 2023 do lo ngại về tăng trưởng nhu cầu toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 19.82023: Xăng trong nước tuần sau tăng hay giảm? - Ảnh 1.

Xăng dầu thế giới vừa có tuần giảm giá đầu tiên sau 7 tuần tăng

NHẬT THỊNH

Lo ngại thiếu nguồn cung do chính sách cắt giảm sản lượng tại các nước xuất khẩu dầu mỏ đẩy giá dầu leo dốc. Trong 7 tuần tăng, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đã tăng tổng cộng 18% và dầu WTI của Mỹ tăng 20%. Tuy vậy, cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng trầm trọng tại Trung Quốc đã gia tăng lo ngại về khả năng phục hồi kinh tế của nước này, nhu cầu sử dụng dầu thô khó tăng... đã đẩy giá dầu giảm.

Các dự báo vẫn cho thấy, giá dầu giảm trong "phạm vi giới hạn". Các nhà phân tích nói, sự sụt giảm trong sản xuất của Mỹ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung dự kiến trong những tháng còn lại của năm và đưa ra dự báo, giá dầu sẽ giao dịch trong khoảng từ 75 - 90 USD/thùng trong những tháng tới.

Trước mức giảm khá khiêm tốn trong tuần này, giá xăng dầu trong nước được dự báo khó giảm tại kỳ điều hành tuần sau, ngày 21.8. 

Sáng 19.8, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo công ty đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, tuy giá dầu thế giới có tuần giảm nhẹ, nhưng số phiên tăng giá trong tuần nhiều hơn phiên giảm. Tính chung, giá nhập khẩu ước tính vẫn cao hơn giá bán hiện nay tại thị trường trong nước. Mức chênh lệch đối với các mặt hàng xăng dầu thành phẩm nhập khẩu tính đến phiên giao dịch cuối cùng trong tuần vẫn khá cao. Giá bán trong nước hiện thấp hơn giá nhập khẩu khoảng 500 - 800 đồng/lít. Theo đó, dự báo giá xăng dầu có thể tăng mức tương đương, mức tăng này chưa tính quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế phí khác có thay đổi, nếu có.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.