Giá xăng dầu hôm nay 19.7.2021: OPEC+ ‘gật đầu’ tăng sản lượng, giá dầu tiếp tục giảm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
19/07/2021 09:56 GMT+7

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã đồng ý nâng sản lượng dầu dần dần sau khi Ả Rập Xê Út và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chấm dứt xung đột.

Ngày 19.7, cả hai loại dầu đều giảm hơn 1% ngay đầu phiên. Dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch ở ngưỡng 71 USD/thùng, dầu Brent ở mức 72,6 USD/thùng.
Theo Bloomberg, ngày 18.7, OPEC+ sẽ nâng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày vào mỗi tháng bắt đầu từ tháng 8 cho tới khi tất cả sản lượng bị cắt giảm trong đại dịch được khôi phục hoàn toàn. Thỏa thuận này cũng sẽ nâng mức sản lượng cơ sở của Ả Rập Xê Út, UAE, Iraq, Kuwait và Nga từ tháng 5 năm sau. Cụ thể, mức sản lượng của UAE sẽ tăng lên 3,5 triệu thùng/ngày, dưới mức 3,8 triệu mà nước này yêu cầu ban đầu nhưng cao hơn mức cơ sở trước đó của họ là 3,17 triệu. Như vậy, từ tuyên bố của OPEC+, các quốc gia dựa vào mức sản lượng cơ sở để xác định mức nâng sản lượng của mình.
Thỏa thuận này giúp góp phần xoa dịu tình trạng thiếu cung và giảm rủi ro giá dầu tăng vọt và chấm dứt cuộc xung đột ngoại giao giữa các “người khổng lồ” trong ngành dầu mỏ thế giới, đã có lúc dấy lên lo ngại về cuộc chiến giá dầu. Các nhà phân tích khẳng định thỏa thuận này có nhiều tác động tới thị trường dầu và nguồn cung sẽ được khôi phục dần cho đến năm sau.
Trong nước, ngày 19.8, giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 20.610 đồng/lít, xăng RON95 21.783 đồng/lít, dầu diesel 16.537 đồng/lít, dầu hỏa 15.503 đồng/lít, dầu mazut 15.670 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.