Giá xăng dầu hôm nay 19.11.2021: Trồi sụt sau tin Trung Quốc mở kho dự trữ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
19/11/2021 08:48 GMT+7

Thị trường dầu thô thế giới tiếp tục những giao dịch "trồi sụt" khó đoán sau thông tin các quốc gia tiêu thụ nhiên liệu lớn sẽ phối hợp nhịp nhàng giúp hạ nhiệt giá dầu.

Ngày 19.11, các hợp đồng dầu thô lại quay đầu giảm sau khi tăng nhẹ trong phiên trước. Theo đó, dầu WTI giao dịch ngưỡng 78,2 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 81 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch khuya 18.11, giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,2% lên 81,24 USD/thùng sau khi giảm còn 79,28 USD; dầu WTI của Mỹ tăng 0,8% lên 79,01 USD/thùng.

Thị trường có dấu hiệu hai ông lớn Mỹ và Trung Quốc "bắt tay" giúp hạ nhiệt giá dầu

reuters

Giá dầu biến động giảm hôm nay do thông tin Trung Quốc cho biết sẽ sử dụng kho dự trữ để hạ nhiệt giá dầu. Trước đó, Mỹ cũng có ý kiến đề nghị các quốc gia tiêu thụ nhiên liệu lớn xem xét giải phóng kho dự trữ để giúp giảm giá dầu, giảm áp lực lạm phát. Nhận xét về việc điều chỉnh giá trong hai hôm nay, trên Reuters, chuyên gia phân tích của Rystad Energy cho rằng thị trường dường như đang "dự kiến một đợt giải phóng kho dự trữ từ Trung Quốc" và lưu ý rằng các quốc gia sẽ có thể "phối hợp nhịp nhàng" trong việc giải phóng kho dự trữ dầu giúp giá giảm thêm. Cục Dự trữ Quốc gia Trung Quốc cho biết họ đang tiến hành giải phóng lượng dầu thô dự trữ mặc dù từ chối bình luận về yêu cầu 3 ngày trước đó của Mỹ. Còn phía Nhật dù chưa nói rõ song ám chỉ chiếu theo luật, quốc gia xứ mặt trời mọc này không thể sử dụng kho dự trữ để hạ giá. Hàn Quốc cho biết chỉ có thể giải phóng kho dự trữ dầu thô trong trường hợp mất cân bằng nguồn cung.

Trong nước, ngày 19.11, giá xăng dầu thuộc vùng 1 được niêm yết như sau: Xăng RON 95 25.090 đồng/lít, xăng RON 92 23.660 đồng/lít, dầu diesel 19.060 đồng/lít, dầu hỏa 17.630 đồng/lít. Bảng giá bán lẻ tại vùng 2 cao hơn, xăng RON 95 lên đến 25.590 đồng/lít và xăng RON 92 là 25.480 đồng/lít.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.