Giá xăng dầu hôm nay 18.4.2022: Tiếp đà leo dốc hơn 1 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/04/2022 08:29 GMT+7

Lo ngại nguồn cung tiếp tục thắt chặt, cả hai loại dầu thô tăng hơn 1 USD (tương đương hơn 1%) trong mở đầu phiên sáng nay.

Tính đến 7 giờ sáng 18.4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1 USD lên 107,95 USD/thùng, dầu Brent tăng 1,48 USD lên 113,18 USD/thùng.

Dầu thế giới sáng đầu tuần tiếp tục leo dốc trước lo ngại nguồn cung hạn hẹp

REUTERS

Giá dầu thô sáng đầu tuần tiếp đà leo dốc bởi nỗi lo thiếu cung. Ngày 17.4, Tập đoàn dầu khí Libya thông báo đóng cửa mỏ dầu chính Al-Fil sau khi mỏ dầu của tập đoàn này bị tấn công và ngăn cản hoạt động sản xuất của công nhân. Đóng cửa, đồng nghĩa với việc tập đoàn không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký. Libya hiện sản xuất khoảng 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày. Bên cạnh đó, nếu EU thông qua lệnh cấm vận dầu Nga theo từng giai đoạn, từ tháng 5, mỗi ngày thế giới sẽ phải hụt hơn 7 triệu thùng dầu Nga thay vì 3 triệu thùng/ngày bị đóng băng như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo giữa tuần trước.

Với sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung, việc giải phóng 240 triệu thùng dầu, tương đương hơn 1 triệu thùng/ngày từ các kho dự trữ dầu chiến lược của các thành viên IEA theo các nhà phân tích là "khó có thể bù đắp". Về lâu dài, tìm nguồn cung cấp khác là điều cần thiết. Trong một tình thế mới, theo Reuters, hôm cuối tuần, Mỹ cho biết đã nối lại kế hoạch phát triển dầu khí trên các vùng đất liên bang, một động thái có thể phá vỡ cam kết mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra khi vận động tranh cử tổng thống. Kế hoạch là kêu gọi chính phủ cho thuê ít mẫu đất để khoan hơn so với đề xuất ban đầu, tính phí bản quyền cao hơn cho các công ty dầu khí và đánh giá tác động khí hậu của việc phát triển diện tích. Tuy nhiên, đề xuất này nhanh chóng bị một số nhóm môi trường lên án, gọi đây là "một sự thất bại thiếu thận trọng của các nhà lãnh đạo khí hậu".

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại Trung Quốc đã giảm mạnh trong vài tuần gần đây vì chính sách zero Covid-19. Theo tính toán của Reuters, các nhà máy lọc dầu ở đất nước tỉ dân có thể giảm sản lượng gần 1 triệu thùng/ngày trong tháng 4 này, tương đương với 6,3% sản lượng trung bình trong vài tháng qua.

Trong nước, ngày 18.4, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến như sau: xăng E5 RON92 không quá 26.471 đồng/lít; xăng RON95 không quá 27.317 đồng/lít; dầu diesel không quá 24.380 đồng/lít; dầu hỏa không quá 23.027 đồng/lít và dầu mazut không quá 20.929 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.