Giá xăng dầu hôm nay 15.4.2023: Xăng nhập khẩu giảm nhẹ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
15/04/2023 09:10 GMT+7

Trong khi giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng, giá xăng nhập khẩu theo ghi nhận từ các đầu mối đang giảm nhẹ.

Ngày 15.4, giá xăng dầu thế giới nhích nhẹ. Dầu thô Brent giao tháng 6 tăng 22 cent, tương đương 0,3%, lên mức 86,31 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 36 cent, tương đương 0,4%, lên mức 82,52 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 15.4.2023: Xăng nhập khẩu quay giảm nhẹ - Ảnh 1.

Giá xăng dầu thế giới tiếp đà tăng nhẹ

ĐÀO NGỌC THẠCH

Cả 2 mặt hàng dầu tiêu chuẩn có tuần tăng thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh lo lắng lãi suất tăng đã hạ nhiệt. Ngoài ra, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cũng cảnh báo việc cắt giảm sản lượng sâu theo công bố của OPEC+ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt nguồn cung dầu và gây tổn hại cho người tiêu dùng. Ngày 14.4, trong báo cáo hằng tháng, IEA cho biết nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2 triệu thùng/ngày trong năm nay lên mức kỷ lục 101,9 triệu thùng/ngày, chủ yếu do mức tiêu thụ mạnh hơn từ Trung Quốc sau khi quốc gia này gỡ bỏ các hạn chế dịch Covid-19. Trong khi trước đó, OPEC lại cảnh báo về nhu cầu dầu giảm trong mùa hè để lý giải cho quyết định cắt giảm sản lượng thêm 1,16 triệu thùng/ngày của nhóm.

Các nhà phân tích cho rằng, chính nhu cầu tăng và khả năng nguồn cung tương đối khan hiếm đang hỗ trợ cho giá dầu tăng.

Trong nước, dữ liệu giá xăng dầu thành phẩm cập nhật trong 2 ngày liên tiếp sau kỳ điều chỉnh giá vừa qua (11.4) cho thấy, giá xăng dầu nhập khẩu đều tăng nhẹ. Cụ thể, ngày 12.4, giá xăng A95-III nhập giá 103,61 USD/thùng, xăng E5 RON92 100,39 USD/thùng, dầu diesel 98,49 USD/thùng. Mức giá này đang thấp hơn giá bán trong nước khoảng 20 - 130 đồng/lít, tùy loại. Sáng nay, chiết khấu bán lẻ xăng dầu ở miền Nam dao động từ 550 - 1.000 đồng/lít, miền Tây từ 600 - 1.000 đồng/lít, miền Trung từ 550 - 700 đồng/lít, miền Bắc từ 800 - 1.150 đồng/lít.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.