Giá xăng dầu hôm nay 14.3.2024: Xăng chiều nay được điều chỉnh thế nào?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
14/03/2024 09:17 GMT+7

Giá dầu thô thế giới bật tăng mạnh trong khi giá trong nước vẫn được dự báo sẽ giảm nhẹ vào kỳ điều chỉnh giá chiều nay (14.3).

Ngày 14.3, giá xăng dầu bật tăng mạnh, giá dầu Brent tăng 2,11 USD, tương đương 2,6%, lên 84,03 USD/thùng. Đây cũng là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 6.11.2023. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,16 USD, tương đương 2,8%, lên 79,72 USD/thùng.

Theo Reuters, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vừa cho biết trong tuần trước, các công ty năng lượng đã bất ngờ rút 1,5 triệu thùng dầu thô ra khỏi kho dự trữ. Khiến dự trữ giảm mạnh trong khi trước đó, các nhà phân tích dự đoán tăng 1,3 triệu thùng. Dữ liệu của EIA cũng cho thấy, giá xăng tương lai của Mỹ đã leo dốc gần 3% lên mức cao nhất kể từ tháng 9.2023 đến nay.

Giá xăng dầu hôm nay 14.3.2024: Xăng chiều nay được điều chỉnh thế nào?- Ảnh 1.

Giá dầu bật tăng gần 3% sau một đêm

REUTERS

Tại châu Âu, Ukraine liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu bằng máy bay không người lái quy mô lớn, gây cháy tại nhà máy lọc dầu lớn ở Nga. Các nhà phân tích nhận xét, việc sử dụng máy bay không người lái tấn công vào nhà máy gây tổn hại đến năng lực lọc dầu của Nga. Thế nên, có thể Nga sẽ xuất khẩu ít dầu diesel hơn và thậm chí có khả năng Nga bắt đầu nhập khẩu xăng. Điều đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến giá cả trên toàn thế giới.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu nhập khẩu đến sáng 14.3, một số thương nhân phân phối, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, giá bán trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều nay có thể theo hướng giá xăng giảm, giá dầu tăng nhẹ. Tuy vậy, mức tăng/giảm chỉ từ 10 - 80 đồng, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại TP.HCM nói: "Do giá dầu thế giới tuần trước giảm, nhưng sang tuần biến động tăng mạnh trong phiên hôm qua (13.3), nên mức chênh lệch hầu như không đáng kể. Vì thế, giá xăng dầu hôm nay có thể giữ nguyên hoặc giảm trong khoảng 100 đồng/lít là tối đa".

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã có 10 lần điều chỉnh, trong đó 6 lần tăng và 4 lần giảm.

Sáng 14.3, chiết khấu bán lẻ theo thông báo của một số thương nhân phân phối phía bắc, dao động từ 1.250 - 1.300 đồng/lít, lấy hàng tại một số kho khu vực miền Bắc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.