Giá xăng dầu hôm nay 14.3.2021: Tăng 8 tuần liên tiếp, kéo sát mốc 70 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
14/03/2021 12:00 GMT+7

Mặc dù giảm nhẹ trong phiên ngày cuối tuần, song dầu Brent chuẩn toàn cầu đã có tuần thứ 8 tăng liên tiếp, giao dịch gần sát mốc 70 USD/thùng.

Ngày 14.3, dầu thô ngọt nhẹ WTI lùi nhẹ, đóng phiên ở mức 65,56 USD/thùng; dầu Brent đóng phiên cuối tuần nhích nhẹ, dừng ở ngưỡng 69,23 USD/thùng.
Tuy lùi nhẹ trong phiên cuối tuần, song theo các nhà phân tích, đây chỉ là trạng thái phản ứng mang tính ngắn hạn. Tâm lý chung của thị trường đang giai đoạn “tốt hơn bao giờ hết” từ 2 lý do: OPEC+ tiếp tục duy trì mức cắt giảm sản lượng trong tháng 4 tới và Mỹ đã bắt đầu triển khai gói hỗ trợ kinh tế 1.900 tỉ USD. Giá dầu đang ở mức cao nhất trong hơn một năm qua trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đang trong thời kỳ bảo dưỡng (tháng 3 và 4), tạm ngưng nhập khẩu. Trước đó, theo các nhà phân tích, nhu cầu nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong năm nay đã gần như đủ do trong 2 tháng 10 và 11.2020, khi giá dầu ở ngưỡng 40 USD/thùng, quốc gia này đã kịp nhập khẩu dự trữ ồ ạt. Trong năm 2020, Trung Quốc từng tăng nhập khẩu dầu khi giá xuống dưới ngưỡng 30 USD/thùng. Từ giữa đến cuối năm nay, dự báo cho thấy nhu cầu dầu sẽ được cải thiện mạnh mẽ. Từ sau tháng 4, khi cam kết cắt giảm sản lượng của OEPC+ hết thời hạn, khi các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc hết thời kỳ bảo dưỡng, quay trở lại sản xuất, cung-cầu dự kiến sẽ tăng. Lúc đó, giá dầu thế giới theo dự báo sẽ được "thiết lập mặt bằng giá mới” ổn định hơn sau hơn một năm đại dịch.
Ở trong nước, sau kỳ điều chỉnh tiếp tục tăng giá bán lẻ xăng dầu vào ngày 12.3 vừa qua, xăng trong nước đã tiến lên gần mốc 19.000 đồng/lít. Cụ thể, ngày 14.3, xăng E5 RON92 giá 17.722 đồng/lít, xăng RON95 18.881 đồng/lít, dầu diesel 14.401 đồng/lít, dầu hỏa 13.173 đồng/lít, dầu mazut 13.769 đồng/lít…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.