Giá xăng dầu hôm nay 13.2.2024: Xu hướng giảm nhẹ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
13/02/2024 09:23 GMT+7

Lo ngại nguồn về nguồn cung khiến thị trường hạ nhiệt. Thị trường đang ngóng dữ liệu lạm phát từ Mỹ và các nước châu Âu được công bố trong tuần này.

Ngày 13.2, giá xăng dầu biến động nhẹ, dầu Brent tương lai lùi 19 cent, tương đương 0,2%, xuống 82 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 8 cent, tương đương 0,1%, lên 76,92 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của dầu WTI trong vòng gần 2 tuần qua.

Theo Reuters, kết quả khảo sát về kỳ vọng của người tiêu dùng trong tháng 1 của Cục Dự trữ liên bang (Fed) New York cho thấy triển vọng lạm phát trong 1 năm và 5 năm kể không thay đổi. Cả hai đều duy trì trên mức mục tiêu 2%.

Giá xăng dầu hôm nay 13.2.2024: Xu hướng giảm nhẹ- Ảnh 1.

Giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên đầu tuần

REUTERS

Nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng trước giờ Mỹ công bố dữ liệu lạm phát dự kiến trong ngày hôm nay (13.2). Sau đó 1 ngày, nước Anh cũng sẽ công bố dữ liệu về lạm phát và các nước khu vực đồng euro cũng công bố thông tin về tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trong khi đó, thị trường vẫn còn e ngại về nhu cầu dầu. Một số dự báo cho rằng nhu cầu đạt đỉnh đến năm 2030, khiến các nhà phân tích tỏ ra sốt ruột. Một nhà phân tích trên Reuters nói, cần phải "thoát khỏi cuộc tranh luận về nhu cầu đạt đỉnh" lúc nào, hãy tập trung và đầu tư.

Tại thị trường châu Á, do nhiều nước đang kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nên hoạt động giao dịch dầu ở khu vực này diễn ra khá thưa thớt. Trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay 13.2 được áp dụng theo mức giá của phiên điều hành chiều 29 tết (8.2). Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu được liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giảm. Trong đó, giá xăng RON95 giảm mạnh, về mốc 23.000 đồng/lít. Ngày 13.2, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 22.120 đồng/lít, xăng RON95 23.260 đồng/lít; dầu diesel 20.700 đồng/lít và dầu hỏa 20.580 đồng/lít.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.