Giá xăng dầu hôm nay 13.7.2022: Lao dốc hơn 7%, thủng mốc 100 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
13/07/2022 08:30 GMT+7

Giá dầu thế giới sáng nay tiếp đà giảm sau khi lao dốc hơn 7% từ thông tin Trung Quốc lại tiếp tục áp biện pháp phong tỏa tại nhiều thành phố vì Covid-19.

Ngày 13.7, giá dầu thế giới tiếp tục giảm. Dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 95 USD/thùng, dầu thô Brent chuẩn toàn cầu tiếp tục dưới mốc 100 USD/thùng, giao dịch quanh ngưỡng 98,9 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch khuya 12.7, giá dầu thô Brent giảm 7,61 USD/thùng (7,1%) xuống 99,49 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 11.4. Trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 8,25 USD (7,9%) xuống 95,84 USD, cũng là mức thấp nhất trong 3 tháng.

Giá dầu thế giới lao dốc hơn 7% sau khi Trung Quốc có ca nhiễm Covid-19 mới

ĐỘC LẬP

Như vậy, kể từ khi leo đỉnh vào tháng 3 năm nay, dầu Brent đã giảm 29%, trong khi dầu WTI giảm 27%.

Giá xăng thế giới lao dốc hơn 7%, thủng mốc 100 USD/thùng

Ngày 12.7, thành phố Vũ Cương (Trung Quốc) với 320.000 dân chính thức bị phong tỏa xét nghiệm hàng loạt vì... có 1 ca nhiễm Covid-19. Theo đó, dân toàn thành phố không được phép bước chân ra khỏi nhà cho đến trưa 14.7 và việc phân phát nhu yếu phẩm cho người dân do giới chức địa phương thực hiện. Trên Reuters, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch phụ trách giao dịch của Bok Financial, cho biết giá dầu đang phải đối mặt với áp lực cực lớn khi nhu cầu phòng thủ được duy trì với tâm lý người tiêu dùng vẫn ảm đạm, cùng với sự xuất hiện trở lại của Covid-19 ở Trung Quốc.

Bên cạnh đó, đồng bạc xanh cũng mạnh lên và lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu khiến giá dầu lao dốc.

Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) lại đặt kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng vào năm 2023 nhưng với tốc độ chậm hơn năm 2022, nhóm nhà sản xuất này cho biết trong dự báo đầu tiên cho năm tới, nhu cầu thế giới tăng chậm lại còn 2,7 triệu thùng/ngày vào năm 2023.

Trong nước, ngày 13.7, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến như sau: xăng E5 RON 92 không quá 27.788 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 29.675 đồng/lít; dầu diesel không quá 26.593 đồng/lít; dầu hỏa không quá 26.345 đồng/lít và dầu mazut không quá 17.712 đồng/kg. Mức giá mới này vừa được điều chỉnh lúc 0 giờ ngày 11.7 và về gần bằng giá vào giữa tháng 4 năm nay. Đây là lần giảm thứ hai của mặt hàng xăng sau 7 lần tăng liên tiếp và là mức giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay (hơn 3.000 đồng/lít).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.