Giá xăng dầu hôm nay 12.8.2023: Trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
12/08/2023 09:21 GMT+7

Những lo ngại nguồn cung thiếu và nhu cầu toàn cầu tăng trở lại, giá xăng dầu giữ đà tăng. Dầu thô thế giới có tuần thứ 7 tăng liên tiếp, trong nước, giá xăng dầu cũng vừa được điều chỉnh tăng.

Ngày 12.8, đóng phiên giao dịch cuối tuần, giá xăng dầu tiếp tục tăng nhẹ. Giá dầu thô Brent tăng 0,5% lên 86,81 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,5% lên 83,19 USD.

Như vậy, tính hết tuần, cả 2 mặt hàng dầu chuẩn này tăng không đáng kể, chỉ 0,5%, nhưng vẫn tiếp tục giữ đà tăng từ 7 tuần qua.

Đây là chuỗi tăng kéo dài nhất trong hơn 1 năm qua.

Giá xăng dầu hôm nay 12.8.2023: Trong nước và thế giới đồng loạt tăng - Ảnh 1.

Xăng dầu trong nước có kỳ tăng giá thứ 3 liên tiếp

Đ.L

Trước đó, Cơ quan Năng lượng quốc tế đưa ra ước tính nhu cầu dầu toàn cầu đạt mức kỷ lục 103 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 6 và có thể tiếp tục lập đỉnh khác trong tháng 7. Đồng thời, việc cắt giảm sản lượng của các "ông lớn" dầu mỏ Nga và Ả Rập Xê Út đã tạo tiền đề cho lượng hàng tồn kho giảm mạnh trong mấy tháng còn lại của năm nay. Các yếu tố trên đã đẩy giá dầu không ngừng leo dốc.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết họ dự kiến nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2,44 triệu thùng/ngày trong năm nay và nhấn mạnh, triển vọng thị trường dầu mỏ có vẻ tốt trong nửa cuối năm 2023. Trên Reuters, nhà phân tích Craig Erlam của Oanda cho biết, việc cắt giảm nguồn cung và triển vọng kinh tế được cải thiện đã tạo lạc quan hơn cho các nhà đầu tư dầu mỏ. Tuy nhiên, ông lưu ý các dấu hiệu cho thấy động lượng đang yếu đi sau một đợt phục hồi kéo dài.

Trong nước, chiều 11.8, liên Bộ Công thương - Tài chính cho thay đổi giá bán lẻ xăng dầu mới. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ đã không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi Quỹ bình ổn giá đối với 2 mặt hàng xăng, dừng chi Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu hỏa và dầu diesel (điều này đẩy giá 2 mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa tăng mạnh), thực hiện chi Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu mazut. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, giá các mặt hàng xăng tăng 30 đồng/lít, dầu diesel tăng đến 1.813 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.619 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.137 đồng/kg.

Ngày 12.8, sau khi điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng RON95-III 23.993 đồng/lít, xăng E5 RON92 22.822 đồng/lít, dầu diesel 22.425 đồng/lít, dầu hỏa 21.889 đồng/lít, dầu mazut 17.668 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 23 đợt điều chỉnh, trong đó có 13 đợt tăng, 7 đợt giảm và ba đợt giữ nguyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.