Giá xăng dầu giảm liên tục giúp CPI tháng 4 giảm mạnh

30/04/2020 00:00 GMT+7

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 vừa được Tổng cục Thống kê công bố hôm qua (29.4) giảm 1,54% so với tháng trước, là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016 - 2020.

Nguyên nhân chủ yếu khiến CPI tháng 4 giảm nhờ giá xăng dầu giảm mạnh. 2 đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào ngày 29.3 và ngày 13.4 khiến chỉ số giá xăng, dầu giảm 28,48% (tác động làm CPI chung giảm 1,18%), giá gas giảm 19,74% (làm CPI chung giảm 0,24%) và giá dầu hỏa giảm 29,97%. Nhóm dịch vụ giao thông giảm nhiều nhất với 13,86% trong nhóm 6 mặt hàng, dịch vụ có chỉ số giá giảm. CPI bình quân 4 tháng đầu năm nay tăng 4,9% so với bình quân cùng kỳ năm 2019, còn CPI tháng 4 giảm 1,21% so với tháng 12.2019 và tăng 2,93% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ chỉ số CPI tháng 4 giảm đẩy lạm phát cơ bản trong tháng giảm 0,15% so với tháng trước và tăng 2,71% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm nay tăng 2,96% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.
Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trước tác động của dịch Covid-19, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 ước tính đạt 20,4 tỉ USD, giảm 7,9% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm là 79,89 tỉ USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc đứng đầu với 22,7 tỉ USD, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc đứng thứ 2, đạt 15,5 tỉ USD, tăng 2,5%; ASEAN đạt 9,9 tỉ USD, giảm 7,8%...
Xuất khẩu tháng 4 đã sụt giảm tới 18,4% so với cùng khi chỉ đạt 19,7 tỉ USD. Tính chung 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 82,94 tỉ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ vẫn dẫn đầu thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, với kim ngạch đạt 20,3 tỉ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Trung Quốc đạt 13,1 tỉ USD, tăng 26,7%; thị trường EU đạt 10,7 tỉ USD, giảm 8,1%... Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng ước xuất siêu 3 tỉ USD.
Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong 4 tháng, số doanh nghiệp (DN) tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 22.700 DN, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, còn có gần 14.000 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 19,2%; 5.277 DN đăng thông báo giải thể, và 5.776 DN chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.