Giá xăng dầu 3.4: Giảm nhẹ sau khi bật tăng 25% cuối phiên hôm trước

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/04/2020 09:23 GMT+7

Giá dầu thế giới sáng nay (3.4, giờ Việt Nam) điều chỉnh giảm hơn 1 USD/thùng so với phiên kết thúc hôm qua với mức tăng sốc đến 25%.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI đầu giờ sáng nay (3.4) dừng ở mức 24,04 USD/thùng, giảm 1,28 USD tương đương 5%. Hợp đồng giao tháng 6 dừng ở mức 27,2 USD/thùng, tăng 0,85 USD/thùng. Dầu Brent dừng ở mức 29,62 USD/thùng, giảm nhẹ 0,32 USD tương đương hơn 1%. Hợp đồng giao tháng 7 dừng ở mức 31,74 USD/thùng, tăng 0,36 USD.
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (2.4), hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 trên sàn Nymex tăng vọt 5,01 USD (tương đương 24,7%) lên 25,32 USD/thùng sau khi chạm đỉnh trong phiên là 27,39 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 6 trên sàn London cũng thêm 5,20 USD (tương đương 21%) lên 29,94 USD/thùng. Dữ liệu từ Dow Jones Market cho thấy cả dầu WTI và dầu Brent đều đánh dấu phiên tăng mạnh kỷ lục.

"Tút" gây sóng gió thị trường dầu thế giới ngày 2.4

Giá dầu thế giới có một ngày tăng sốc từ một "tút" của Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter cá nhân: “Vừa nói chuyện với bạn tôi MBS (Thái tử) của Ả Rập Xê Út sau khi Thái tử đã nói chuyện với Tổng thống Putin của Nga. Tôi mong đợi và hy vọng rằng họ sẽ cắt giảm khoảng 10 triệu thùng, hoặc có thể nhiều hơn nữa, và điều đó có thể xảy ra, sẽ rất tuyệt vời cho ngành dầu khí!”. Xác nhận trên CNBC, ông Trump cho biết đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Putin và Thái tử Ả Rập Xê Út về việc 2 quốc gia này sẽ công bố cắt giảm sản lượng dầu tới 10 triệu thùng và có thể lên đến 15 triệu thùng. Bloomberg bình luận "tút" ngắn của ông Trump trên Twitter hôm thứ Năm đã khiến thị trường sốc “toàn tập”.

Nhiều hãng tin quốc tế giật tít lớn về thông tin cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ với Tổng thống Nga và Thái tử Ả Rập Xê Út

Trước đó, ngày 6.3, dầu thô Mỹ đang quanh mốc 41 USD/thùng đột ngột lao dốc xuống dưới 30 USD/thùng và chạm 20 USD/thùng sau khi đề xuất cắt giảm sản lượng của các nước OPEC đối với Ả Rập Xê Út không được “ông lớn” dầu mỏ thế giới này chấp thuận. Đây cũng là thời điểm châm ngòi cuộc chiến giá dầu giữa 2 cường quốc sản xuất dầu lớn nhất thế giới.
Cú sốc xảy ra với cả phía cung và cầu đã khiến giá dầu sụt giảm mạnh. Hôm 6.3, dầu thô Mỹ giao dịch quanh mức trên 41 USD/thùng. Kể từ đó, giá dầu thô giảm khoảng 1 nửa. Giá dầu thô cũng được thúc đẩy sau khi Bloomberg đưa tin rằng Trung Quốc sẽ bắt đầu mua dầu để dự trữ khẩn cấp.
Tại Việt Nam, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu do Petrolimex công bố hôm nay (3.4), tùy vùng 1 hay vùng 2, giá xăng A95 trong khoảng 12.560 - 12.910 đồng/lít, xăng E5 11.950 - 12.180 đồng/lít, dầu DO 11.250 - 11.780 đồng/lít, dầu hỏa 9.140 - 9.320 đồng/lít. Trước đó, ngày 29.3, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu giảm mạnh. Theo đó, xăng E5 giảm 4.100 đồng/lít, xăng A95 giảm 4.252 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.776 đồng/lít, dầu hỏa giảm 2.705 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.