Giá vàng ngày 9.5: Vẫn neo trên 48 triệu đồng/lượng

09/05/2020 09:09 GMT+7

Giá vàng ngày 9.5 quay đầu giảm nhẹ trong khi chứng khoán trong nước lẫn thế giới hồi phục mạnh.

Giá vàng ngày 9.5 trong nước đi xuống nhưng vẫn duy trì gần sát 48,5 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm giá vàng miếng 50.000 - 100.000 đồng xuống còn 47,9 - 48,3 triệu đồng/lượng;  Doji tại Hà Nội chỉ giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào còn 47,9 triệu đồng/lượng trong khi giữ nguyên giá bán ra ở mức 48,15 triệu đồng/lượng. Riêng hệ thống cửa hàng PNJ giữ nguyên giá giao dịch 47,8 - 48,4 triệu đồng/lượng như ngày trước đó.
Giá vàng trên thị trường thế giới đầu ngày ở mức 1.703 USD/ounce, giảm 20 USD so với ngày trước đó. Riêng giá vàng giao tháng 6 báo giảm 1,22% xuống 1.704,8 USD/ounce. Kim loại quý đi xuống sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết có 20,5 triệu việc làm đã bị mất trong tháng 4, góp phần nâng tỷ lệ thất nghiệp vọt từ 4,4% lên 14,7%. Đây là số việc làm bị mất và tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục từ sau Thế Chiến II đến nay nhưng số việc làm bị mất vẫn thấp hơn dự báo giảm 22,1 triệu việc làm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của MarketWatch.
Tuy nhiên, theo ông Jameel Ahmad - Giám đốc toàn cầu về chiến lược tiền tệ và nghiên cứu thị trường tại FXTM - vàng vẫn xoay sở dao động trên mốc 1.700 USD/ounce bất chấp sự quay trở lại tâm lý ưa thích rủi ro, và điều đó cho thấy sự quan tâm mua vàng vẫn tiếp tục.
Còn chuyên gia từ BMO phát biểu trên Reuters, những yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng vẫn rất lớn để triển vọng của giá vàng duy trì mạnh mẽ trong trung hạn. Những yếu tố này gồm lãi suất bằng 0, chi tiêu lớn và những lo ngại sâu sắc về làn sóng nhiễm virus corona lần thứ hai. Các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào xu hướng tăng của giá vàng khi cho rằng các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ tiếp tục tung ra các biện pháp kích thích nền kinh tế để làm giảm thiệt hại tác động của dịch Covid-19.
Bất chấp số liệu việc làm bị mất đạt kỷ lục, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng mạnh vào ngày 8.5. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng vọt 455,43 điểm, tương đương 1,9% lên 24.331,32 điểm; chỉ số S&P 500 cộng thêm 1,69% lên 2.929,80 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,58% lên 9.121,32 điểm. Tất cả 3 chỉ số trên đều ghi nhận có tuần tăng điểm với Dow Jones và S&P 500 lần lượt tăng 2,5% và 3,5%, Nasdaq Composite vọt 6%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.