Giá vàng ngày 8.5: Tăng sát 48,5 triệu đồng/lượng

08/05/2020 08:57 GMT+7

Giá vàng ngày 8.5 trên thế giới lẫn trong nước đều tăng theo tình trạng thất nghiệp leo thang ở Mỹ.

Giá vàng miếng đầu ngày 8.5 tại các công ty kinh doanh vàng bạc trong nước đồng loạt tăng trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng thêm 200.000 đồng/lượng so với giá cuối ngày trước đó, lên 48 – 48,5 triệu đồng/lượng; hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng giá vàng miếng hiệu SJC thêm 200.000 đồng, lên 47,8 – 48,4 triệu đồng/lượng...
Giá vàng trên thị trường thế giới đã tăng trở lại lên trên 1.700 USD/ounce trong phiên ngày 7.5. Đầu ngày hôm nay (8.5), giá vàng giao ngay đang ở mức 1.721 USD/ounce, tăng thêm 28 USD so với ngày trước đó. Kim loại quý hồi phục sau khi Bộ Lao động Mỹ thông báo toàn nền kinh tế có thêm 3,17 triệu người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. Tổng cộng trong 7 tuần gần đây đã có 33,5 triệu người Mỹ xin trợ cấp mất việc – con số cao chưa từng thấy trong lịch sử. Một dữ liệu khác cũng công bố ngày 7.5 cho thấy năng suất công nhân trong quý 1/2020 của Mỹ cũng giảm với tốc độ nhanh nhất trong hơn 4 năm trở lại đây.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Anh cho biết nước này có thể đối mặt với sự suy thoái kinh tế lớn nhất trong hơn 300 năm do các lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan.
Michael Matousek, Giám đốc giao dịch tổ chức Global Investors tại Mỹ, cho biết trên Reuters rằng với tình trạng tỷ lệ thất nghiệp cao, giới đầu tư sẽ chuyển hướng sang các loại tài sản an toàn. Còn theo chiến lược gia thị trường cao cấp của RJO Futures, xu hướng tăng của giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi những lo ngại về báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ của tháng 4 sẽ được công bố vào hôm nay 8.5. Theo một khảo sát của Reuters, các bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được dự báo sẽ giảm 22 triệu việc làm trong tháng vừa qua, vượt xa mức kỷ lục 800.000 việc làm trong cuộc suy thoái kinh tế 2007 – 2009.
Trong bối cảnh đó, chứng khoán Mỹ có phiên phục hồi. Đóng cửa ngày 7.5, chỉ số Dow Jones tăng 211,25 điểm, tương đương 0,89% lên 23.875,89 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,15% lên 2.881,19 điểm. Tuy nhiên, tính chung cả 2 chỉ số này vẫn sụt hơn 10% kể từ đầu năm đến nay. Riêng chỉ số Nasdaq Composite cộng thêm 1,41% lên 8.979,66 điểm và là chỉ số duy nhất ghi nhận mức tăng từ đầu năm đến nay dù chỉ nhích gần 0,1%. Sự phục hồi của Nasdaq Composite phần lớn nhờ vào đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ như Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Alphabet. Những cổ phiếu này đều tăng vọt ít nhất 15,8% trong quý này và tăng trong năm 2020. Microsoft, một cổ phiếu công nghệ chủ chốt khác, đã bứt phá hơn 16% trong năm nay và quý này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.