Giá vàng ngày 7.5: SJC xuống dưới 48,5 triệu đồng/lượng

07/05/2020 09:06 GMT+7

Giá vàng ngày 7.5 đi xuống khi nhà đầu tư kỳ vọng nền kinh tế khắp nơi sẽ sớm khởi động lại.

Giá vàng sáng nay (7.5) được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào còn 47,8 triệu đồng/lượng và giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra xuống 48,25 triệu đồng/lượng. Tương tự, hệ thống cửa hàng PNJ giảm 100.000 - 200.000 đồng so với cuối ngày trước đó, còn 47,6 - 48,3 triệu đồng/lượng; cửa hàng Doji chỉ giảm nhẹ 20.000 - 50.000 đồng xuống 47,78 - 48,1 triệu đồng/lượng. 
Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới xuống dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce, giao dịch ở mức 1.693 USD/ounce. Theo MarketWatch, các hợp đồng vàng tương lai giảm hơn 1% vào ngày 6.5 khi đồng USD tăng và việc mở cửa trở lại một số nền kinh tế trên thế giới đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn của kim loại quý. Edward Moya - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda - nhận định trên MarketWatch rằng bất chấp những dự báo về số ca tử vong vì Covid-19 có thể tăng lên 3.000 ca/ngày vào tháng tới, nhà đầu tư vẫn lạc quan khi số ca nhiễm mới không tăng vọt.
Trong nhiều tuần qua, đà tăng của đồng USD và sự gia tăng ổn định trên thị trường chứng khoán đã giữ vàng dao động trong phạm vi 1.700 USD/ounce. Đồng thời, việc các bang tại Mỹ mở cửa trở lại phần nào khiến nhà đầu tư kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ khởi động trở lại trong tương lai gần dù các dữ liệu công bố vẫn khá ảm đạm. 
Giá vàng cũng đã giảm ngay cả khi nhà đầu tư tiếp nhận báo cáo việc làm của khu vực tư nhân từ ADP. Công bố vào ngày 6.5, ADP cho thấy đã có 20,2 triệu việc làm bị mất trong tháng 4 khi nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa ở Mỹ để làm chậm sự lây lan dịch bệnh. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang thành phố St. Louis - James Bullard dự đoán báo cáo thị trường lao động sẽ công bố vào ngày 8.5 cũng sẽ có những con số tồi tệ nhất từ trước đến nay với tỷ lệ thất nghiệp gần 20%.
Giá dầu thô cũng quay đầu đi xuống, chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp. Điều này góp phần khiến chứng khoán Mỹ hạ nhiệt. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6.5, chỉ số Dow Jones giảm 218,45 điểm, tương đương 0,91% xuống 23.664,64 điểm; chỉ số S&P 500 mất 0,7% xuống 2.848,42 điểm. Riêng chỉ số Nasdaq Composite tăng thêm 0,51% lên 8.854,39 điểm khi các cổ phiếu công nghệ lớn vẫn gia tăng như cổ phiếu Amazon tăng 1,4%; Facebook và Netflix lần lượt tăng 0,7% và 2,3%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.