Giá vàng ngày 22.8.2020: Dậm chân tại 56,7 triệu đồng/lượng

22/08/2020 09:02 GMT+7

Giá vàng trong nước đứng yên dù vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên cuối tuần.

Sáng nay (22.8), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng là 55,35 - 56,75 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối ngày hôm trước. Chênh lệch giá mua bán của SJC tiếp tục đứng ở mức cao với 1,4 triệu đồng/lượng. Riêng hệ thống Doji giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào xuống 55,15 triệu đồng/lượng và giữ nguyên giá bán ra là 56,25 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng đi xuống trong phiên ngày 21.8 và sáng nay đang ở mức 1.940,8 USD/ounce. Riêng hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng nhẹ lên 1.947 USD/ounce. Vàng quốc tế đã có 2 tuần sụt giảm liên tiếp từ mức trên 2.000 USD/ounce về xoay quanh 1.950 USD/ounce như hiện nay. Theo CNBC, đà phục hồi của đồng USD đã khiến nhà đầu tư tạm ngưng mua vàng vì hàng hóa này được neo giá theo đồng bạc xanh và đồng USD mạnh hơn có thể khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nước ngoài.
Ông Lukman Otunuga, Chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại FXTM, nhận định biên bản họp mới nhất của Fed tạm thời bơm sức sống cho đồng USD và khiến đà lao dốc của vàng chững lại. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản vẫn ủng hộ giá vàng leo cao với nhiều khả năng phục hồi, nhất là đà sụt giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ cũng như lo ngại về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và hướng đi của nền kinh tế sau cuộc chạy đua vào Nhà Trắng...
Trong khi đó, một số thông tin kinh tế tích cực như chỉ số sản xuất tại Mỹ đã chạm mức cao nhất trong 19 tháng vào tháng 8; doanh số bán nhà ở hiện có trong tháng 7 đã tăng kỷ lục 24,7%... đã đẩy các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall của nước này tăng cao.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21.8, chỉ số Dow Jones tăng 190,6 điểm, tương đương 0,69% lên 27.930,33 điểm; S&P 500 tiến 0,34% lên 3.397,16 điểm và Nasdaq Composite cộng 0,42% lên 11.311,80 điểm, cả hai đều ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục. Tính chung trong tuần này, S&P 500 đã tăng 0,7% và Nasdaq Composite nhảy vọt hơn 2,5%...

Nhiều người kéo nhau đi mua vàng giá cao ngất ngưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.