Giá vàng ngày 2.7.2020: Tiếp tục 'neo' sát 50 triệu đồng/lượng

02/07/2020 09:34 GMT+7

Giá vàng ngày 2.7 trong nước và thế giới cùng hạ nhiệt nhưng vẫn giữ mức cao nhất trong vòng 8 năm qua.

Sáng nay (2.7), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC giảm 250.000 - 270.000 đồng/lượng tương ứng cho chiều mua và bán, xuống còn 49,2 – 49,58 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji giảm 100.000 đồng xuống mức 49,4 triệu - 49,6 triệu đồng/lượng; Eximbank giảm 280.000 đồng còn 49,25 - 49,5 triệu đồng/lượng... Giá vàng trong nước đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, vượt cả vùng 49,3 triệu đồng/lượng được lập vào cuối năm 2011.
Giá vàng trên thị trường quốc tế đầu ngày giảm nhẹ xuống 1.768 USD/ounce và vàng giao tháng 8 giảm xuống 1.779,15 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD của Vietcombank, vàng thế giới hiện tương đương 49,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).
Theo Reuters, vàng đã giảm sau khi vọt lên mức cao gần 8 năm do cổ phiếu tăng nhờ vào việc khuyến khích phát triển sản xuất tại Mỹ và hy vọng tiềm năng sản xuất vắc-xin phòng ngừa Covid-19. Một nghiên cứu về vắc-xin ngừa Covid-19 mới được hai hãng dược Pfizer và BioNTech công bố cho thấy thuốc đã tạo ra các kháng thể trung hòa.  
Tính chung trong nửa đầu năm nay, vàng đã leo dốc hơn 18%. Riêng trong quý 2, kim loại quý đã tăng hơn 13% do lo ngại về đợt nhiễm Covid-19 tái phát. Mặt khác, do các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tăng cường các biện pháp kích thích và giữ lãi suất ở mức thấp để giảm bớt thiệt hại kinh tế từ đại dịch. Bản thân quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã tăng lượng vàng nắm giữ thêm 211,9 tấn, tương đương gần 22% trong quý 2/2020.
Ngược với vàng, chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1.7, chỉ số S&P 500 tiến 0,5% lên 3.115,86 điểm; Chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục khi tăng 0,95% lên 10.154,63 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones giảm 0,3% xuống 25.734,97 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.