Giá vàng ngày 2.5: Trở lại mức 48,5 triệu đồng/lượng

02/05/2020 09:00 GMT+7

Giá vàng ngày 2.5 trên thế giới tăng trở lại khi nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn vì căng thẳng Mỹ và Trung Quốc gia tăng.

Sáng nay (2.5), giá vàng miếng ở hệ thống Doji  tăng thêm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, lên 47,75 - 48,25 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau khi giảm ngày 1.5 thì vàng miếng đã trở lại mức giá trước kỳ nghỉ lễ. Tại SJC, vàng miếng vẫn đang niêm yết 47,85 - 48,5 triệu đồng/lượng như trước đó.  
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đạt mức 1.703,9 USD/ounce, tăng thêm 15,4 USD so với ngày trước đó.  
Phát biểu trên Reuters, Jameel Ahmad, Giám đốc toàn cầu về chiến lược tiền tệ và nghiên cứu thị trường tại FXTM, nhận định những thông tin đầy hứa hẹn về tiến trình phát triển vắc-xin phòng Covid-19, cùng với việc tái mở cửa dần dần nền kinh tế đã lấy đi một phần ánh sáng của vàng trong những giao dịch trước đó. Tuy nhiên, báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách về Bệnh truyền nhiễm Mỹ đã cảnh báo đại dịch Covid-19 có khả năng kéo dài đến 2 năm lại hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn của vàng. Bên cạnh đó, Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho biết chỉ số sản xuất tại Mỹ trượt từ 49,1% trong tháng 3 xuống 41,5% trong tháng 4, mức thấp nhất kể từ tháng 4.2009 khiến tâm lý nhà đầu tư càng trở nên bi quan.
Trong cuộc họp báo hôm qua 1.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đã nhìn thấy bằng chứng giúp ông tự tin rằng vi rút corona chủng mới gây bệnh Covid-19 bắt nguồn từ Viện Vi rút học Vũ Hán (WIV, Trung Quốc). Ông từ chối đưa ra bằng chứng nhưng thông báo Mỹ đang tích cực điều tra, thông qua các nhà khoa học, lực lượng tình báo lẫn các kênh khác, theo tờ The Guardian.
Nhiều nhà đầu tư lo lắng trước tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có khả năng leo thang nên bán tháo các tài sản rủi ro như cổ phiếu  và quay lại nắm giữ các tài sản an toàn như vàng. Điều này thúc đẩy giá kim loại quý đi lên.
Song song đó, nhà đầu tư thất vọng bởi kết quả kinh doanh của nhiều tập đoàn lớn góp phần đẩy chứng khoán Mỹ quay đầu giảm mạnh trong phiên đầu tháng 5. Cổ phiếu Amazon giảm 7,6%, cổ phiếu Apple giảm 1,6%. Cổ phiếu Facebook và Alphabet (công ty mẹ của Google) cùng giảm 1,2% trong khi cổ phiếu Netflix mất 1,1% hay cổ phiếu Dow Inc và Exxon Mobil đều sụt hơn 7%... Chốt phiên 1.5, chỉ số Dow Jones rớt 622,03 điểm, tương đương 2,56% xuống 23.723,69 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 2,81% xuống 2.830,71 điểm và Nasdaq Composite mất 3,2% còn 8.604,95 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.