Giá vàng ngày 17.7.2020: Giảm 100.000 đồng mỗi lượng vàng

17/07/2020 09:08 GMT+7

Giá vàng ngày 17.7 suy yếu khi nhà đầu tư tiếp nhận nhiều thông tin trái chiều nhau.

Sáng nay (17.7), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm nhẹ 40.000 đồng đối với vàng miếng còn 50,28 - 50,65 triệu đồng/lượng. Tương tự, công ty Doji cũng giảm từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng xuống 50,25 – 50,5 triệu đồng/lượng...
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm xuống dưới mốc 1.800 USD/ounce và đang ở mức 1.795,4 USD/ounce, hợp đồng vàng giao tháng 8 lùi xuống 1.809,9 USD/ounce - là mức đóng cửa thấp nhất trong vòng 10 ngày qua. Vàng đi xuống do đồng USD được ổn định và nhiều thông tin kinh tế trái chiều. Chẳng hạn, ngày 16.7, dữ liệu về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ công bố cho thấy tăng lên 1,3 triệu người, cao hơn so với dự báo 1,25 triệu người thất nghiệp từ Dow Jones. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ của Mỹ lại tăng vọt 7,5% trong tháng 6, vượt qua dự báo tăng 5,2% từ Dow Jones. 
Bên cạnh đó, trong ngày 16.7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định sẽ tăng cường giải pháp kích thích cho nền kinh tế. ECB để lãi suất huy động ở mức -0.5% và lãi suất tái cấp vốn là 0% và cho biết sẽ tiếp tục chương trình mua tài sản với tốc độ 20 tỉ Euro mỗi tháng, cùng với các khoản mua dưới 120 tỉ Euro bổ sung tạm thời cho đến cuối năm sau. Đồng USD cũng tiếp tục giữ giá khi các dữ liệu GDP và tiêu dùng của Trung Quốc xấu hơn dự kiến, đánh tan niềm hy vọng nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh chóng sau đại dịch. Trung Quốc cho biết GDP quý 2/2020 tăng trưởng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, vượt mọi dự báo và phục hồi trở lại từ đà suy giảm của quý 1/2020.
Trong bối cảnh đó, chứng khoán Mỹ cũng quay đầu đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16.7, chỉ số Dow Jones rớt 135,39 điểm, tương đương 0,5% xuống 26.734,71 điểm và chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp; Chỉ số S&P 500 lùi 0,34% xuống 3.215,57 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,73% còn 10.473,83 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.