Giá vàng ngày 14.8.2020: Tăng gần 2 triệu đồng sau một đêm

14/08/2020 08:58 GMT+7

Giá kim loại quý phục hồi trở lại trên thị trường quốc tế, đẩy vàng miếng SJC vượt mức 57 triệu đồng/lượng.

Sáng 14.8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá mua bán vàng miếng là 54,95 - 57,72 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1,77 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,94 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm trước. Chênh lệch giá mua - bán của SJC hiện tại là 2,77 triệu đồng/lượng. 
Tương tự, hệ thống cửa hàng Doji tại Hà Nội tăng thêm 450.000 đồng ở chiều mua vào lên 54,1 triệu đồng/lượng và tăng mạnh 1,15 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra lên 56,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua và bán của Doji tiếp tục neo ở mức cao 2,2 triệu đồng/lượng. 
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng lên 1.954,3 USD/ounce vào đầu giờ sáng 14.8. Theo Reuters, giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất gần 3 tuần trong phiên trước, do đồng USD giảm và sự phục hồi chậm chạp trên thị trường việc làm tại Mỹ càng khiến thiệt hại kinh tế nặng hơn từ đại dịch Covid-19. Trước đó, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới là SPDR đã có nhiều phiên bán mạnh từ cuối tuần trước đến nay, tổng cộng khối lượng quỹ này bán ra trong vòng một tuần lên đến 17,33 tấn. Dù vậy, với lực mua mạnh trước đó thì tính chung từ đầu tháng 8 đến nay, quỹ này vẫn mua ròng 8,68 tấn vàng.
Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tính đến cuối tháng 7, các quỹ ETF dựa trên vàng đã ghi nhận lượng mua vào ròng trong 8 tháng liên tiếp và kể từ đầu năm 2020 đến nay, con số này lên tới khoảng 899 tấn, cao hơn con số kỷ lục trước đó là 646 tấn năm 2009. Kể từ đầu năm 2020, những quan ngại về tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đã thúc đẩy dòng tiền trên thế giới chảy vào các sản phẩm đầu tư vàng, nhất là các quỹ ETF dựa trên vàng...

Sáng 12.8, giá vàng tiếp tục lao dốc, người đầu tư tranh thủ đi bán cắt lỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.