Giá vàng ngày 14.5: tăng thêm 150.000 đồng mỗi lượng

14/05/2020 08:46 GMT+7

Giá vàng ngày 14.5 tiếp tục tăng trên thị trường thế giới lẫn trong nước.

Sáng nay (14.5), vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được giao dịch ở mức 48,08 - 48,48 triệu đồng/lượng, tăng thêm 80.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng thêm 100.000 - 150.000 đồng lên mức 47,95 - 48,4 triệu đồng/lượng...
Giá vàng thế giới đầu ngày 14.5 tăng thêm 16 USD/ounce so với ngày trước đó, lên 1.718,3 USD/ounce, quy đổi với giá USD hiện tại tương đương 48,55 triệu đồng/lượng chưa gồm thuế, phí. Như vậy vàng trong nước đang thấp hơn vàng thế giới gần 100.000 đồng/lượng.
Tính chung từ đầu năm đến nay, vàng thế giới đã tăng hơn 12% khi nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trước những bất ổn của kinh tế do đại dịch Covid-19 bùng phát. Điều này cũng kéo giá vàng tại thị trường Việt Nam tăng 12,14% trong 4 tháng đầu năm.
Nhà đầu tư trên thị trường tài chính đang lo ngại về khả năng bùng phát làn sóng nhiễm Covid-19 thứ hai sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, trong phát biểu ngày 13.5 cho biết cần phải hành động nhiều hơn nữa để hỗ trợ nền kinh tế dù đã phản ứng kịp thời. Tuy nhiên, ông Powell cũng nói thêm nền kinh tế có thể chứng kiến sự phục hồi mạnh khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Điều đó cũng đẩy giá vàng tăng trước những kỳ vọng về việc Fed sẽ có động thái kích thích mạnh mẽ hơn để hỗ trợ nền kinh tế bị tàn phá bởi dịch Covid-19.
Phát biểu trên Reuters, ông Michael Matousek – Giám đốc giao dịch tại quỹ US Global Investors cho rằng giá vàng hơn một tháng qua chỉ dao động trong biên độ hẹp. Do đó tin tức về những biện pháp kích thích hơn nữa của nhiều chính phủ có thể là một yếu tố tích cực giúp giá kim loại quý bứt phá.
Ngược lại, tâm lý lo lắng của nhà đầu tư đẩy thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13.5, chỉ số Dow Jones mất 516,81 điểm, tương đương giảm 2,17% xuống 23.247,97 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 1,75% xuống 2.820 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite mất 1,55% còn 8.863,17 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.