Giá vàng lên 45 triệu đồng/lượng, nhu cầu mua vàng Thần tài tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
01/02/2020 12:44 GMT+7

Giá vàng trong nước ngày 1.2 liên tục tăng lên dù thị trường thế giới đã nghỉ giao dịch cuối tuần, nhu cầu mua vàng vía Thần tài là yếu tố đẩy giá.

Vàng vượt 45 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong sáng 1.2 liên tục “nhảy múa” theo hướng tăng khoảng 200.000 đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nhiều lần điều chỉnh tăng giá trong sáng với mỗi lần tăng 50.000 đồng/lượng, giá mua lên 44,5 triệu đồng/lượng, bán ra 44,95 - 44,97 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 của đơn vị này có bước nhảy cao hơn, tăng mỗi lần 100.000 đồng/lượng, mua vào 44,65 triệu đồng/lượng, bán ra từ 45,2 - 45,3 triệu đồng/lượng tùy theo loại 0,5, 1, 2 hay 5 chỉ vàng.

Giá bán vàng tham khảo giá sáng 1.2

Ảnh: T.Xuân

Vàng miếng SJC ở các đơn vị kinh doanh khác cũng liên tục tăng lên, giá mua vàng SJC tại Tập đoàn Doji lên 44,6 triệu đồng/lượng, bán ra 45 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu bán vàng miếng SJC lên 44,95 triệu đồng/lượng, mua vào 44,55 triệu đồng/lượng, thế nhưng giá vàng rồng Thăng Long (nhãn hiệu riêng của đơn vị này) đã được tăng lên 45,23 triệu đồng/lượng từ rất sớm, mua vào 44,63 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn 4 số 9 có giá bán 45,23 triệu đồng/lượng, mua vào 44,63 triệu đồng/lượng…
Trong khi đó, thị trường vàng thế giới sáng 1.2 ngừng giao dịch do nghỉ cuối tuần, do đó giá vàng ổn định ở mức 1.590 USD/ounce, tương đương 44,6 triệu đồng/lượng (quy đổi ra giá trong nước tính theo tỷ giá USD ngân hàng 23.300 đồng/USD, chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới từ 400.000 - 600.000 đồng mỗi lượng.

Khách đã mua vàng ngày Thần tài

Mặc dù ngày Thần tài (mùng 10 âm lịch) chưa tới, một số người dân đã tranh thủ đi mua. Thông thường thứ bảy và chủ nhật, Công ty SJC không làm việc nhưng trong 2 ngày 1 - 2.2 (tức thứ bảy và chủ nhật), công ty mở cửa mua bán bình thường. Sáng 1.2, tại hội sở công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TP.HCM), lượt khách hàng ra vào mua các sản phẩm vàng mà không có chen lấn. Trong các quầy tủ kính, trưng bày những sản phẩm phục vụ ngày Thần tài như nhẫn đóng vỉ, chuột, những sản phẩm đúc hình 12 con giáp, bao lì xì có hình chuột vàng may mắn…

Các sản phẩm phục vụ ngày Thần tài

Ảnh: T.X

Một khách hàng nam (khoảng 60 tuổi) tính giá con chuột vàng đúc ghi 1 lượng vàng cho người phụ nữ đi cùng: “Giá vàng 44,9 triệu đồng, cộng thêm giá gia công 2,5 triệu đồng, tính ra con chuột này gần 47,5 triệu đồng. Cao quá! Chọn mua sản phẩm khác vừa tiền lấy hên thôi”. Những khách hàng sáng 1.2 đến mua vàng cầu may ngày Thần tài chủ yếu chọn mua loại vàng nhẫn 1 chỉ được đóng trong vỉ. Đối với những sản phẩm hình 12 con giáp khác đóng vỉ, ngoài giá bán vàng ra, khách hàng còn trả thêm giá gia công từ 100.000 - 150.000 đồng/sản phẩm.

Khách chủ yếu mua nhẫn vàng loại 1 chỉ đóng vỉ cầu may đầu năm

Ảnh: T.Xuân

Đại diện công ty SJC cho biết, công ty đã chuẩn bị một số lượng sản phẩm phục vụ khách hàng từ này đến mùng 10 âm lịch. So với mọi năm, mãi lực những ngày qua không cao bằng, thêm dịch cúm Corona nên cũng không thể dự báo được nhu cầu thị trường có tăng hay không khi mọi người e ngại đến những nơi đông người. Do giá vàng trong sáng 1.2 liên tục đẩy cao nên những tiệm vàng có nhu cầu mua sản phẩm công ty về bán có thể mang vàng miếng đến đổi và cộng thêm giá gia công sản phẩm tùy loại.

Một số khách đến mua sỉ sản phẩm nữ trang Thần tài

Ảnh: T.X

Bên cạnh những người đi mua vàng sáng 1.2, một số khách hàng mang vàng đi bán khi thấy giá tăng cao. Sau khi nhìn bảng giá mua vàng miếng SJC của công ty chỉ 44,45 triệu đồng/lượng (khoảng 10 giờ sáng 1.2), mà giá bán ra 44,9 triệu đồng, chênh lệch giữa giá mua - bán lên 450.000 đồng/lượng nên một số khách hàng đã bỏ đi.

Khách bán vàng miếng khi giá lên 44,4 triệu đồng/lượng vào sáng 1.2

Ảnh: T.X

Các tiệm vàng xung quanh khu vực chợ Bến Thành, Q.1, TP.HCM gần như vắng khách ra vào. Một số nhân viên tiệm vàng trên đường Lê Thánh Tôn (Q.1) cho biết ngày vía Thần tài hy vọng người mua sẽ tăng lên.

Trung tâm vàng bạc trên đường Lê Thánh Tôn (Q.1) khá vắng khách

Ảnh: T.X

Một số cửa hàng kinh doanh vàng, ngoại tệ đường Nguyễn An Ninh (Q.1) chưa mở cửa nên khách trong và ngoài nước xếp hàng trước một điểm thu đổi ngoại tệ vào trưa 1.2 dưới cái nắng.

Xếp hàng mua bán ngoại tệ trưa 1.2

Ảnh: T.X

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.