Giá vàng hôm nay 6.11.2020: Tăng vọt lên sát 57 triệu đồng/lượng

06/11/2020 09:00 GMT+7

Giá vàng ngày 6.11 tăng mạnh trên thị trường thế giới dù kết quả bầu cử Mỹ vẫn chưa được công bố.

Sáng 6.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được giao dịch 56,15 - 56,65 triệu đồng/lượng, tăng thêm 100.000 đồng so với cuối ngày hôm trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại SJC vẫn giữ nguyên ở mức 500.000 đồng/lượng như tuần trước. Còn Tập đoàn Doji ở Hà Nội, giá vàng miếng được niêm yết là 56,1 - 56,8 triệu đồng/lượng, tăng thêm 350.000 đồng ở chiều bán ra so với ngày hôm trước trong khi chỉ tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào. Điều này khiến khoảng cách giữa giá mua và bán vàng miếng của Doji đã được đẩy lên 700.000 đồng/lượng so với mức 400.000 đồng/lượng trong tuần qua.
Trên thị trường thế giới, giá vàng đầu ngày 6.11 tăng vọt lên trên 1.940 USD/ounce, tăng gần 40 USD sau một ngày. Đây là mức cao nhất trong vòng 3 tuần. Quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 54,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy vàng trong nước đang cao hơn thế giới 2,3 triệu đồng. 
Theo Reuters, vàng tăng khi nhà đầu tư đặt cược ngày càng cao vào chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ. Điều đó đã làm tăng hy vọng về việc Mỹ sẽ có gói kích thích kinh tế lớn hơn và làm giảm giá trị đồng USD. Nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered nhận định, ngoài cuộc bầu cử Mỹ, bối cảnh vĩ mô rộng lớn hơn vẫn hỗ trợ giá vàng tăng do hy vọng về việc đồng USD suy yếu hơn nữa, tỷ giá thực âm và các chính sách kích thích kinh tế. Dù vậy, khi cuộc bầu cử Mỹ vẫn chưa có kết quả cuối cùng thì rủi ro để vàng quay đầu đi xuống vẫn còn...
Trong khi chờ kết quả từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, các chỉ số Phố Wall tiếp tục tăng khi chốt phiên 5.11 và đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1982, cả Dow Jones và S&P 500 cùng tăng trên 1% trong 4 phiên liên tiếp. Tính từ đầu tuần đến nay, Dow Jones đã cộng thêm 7,1%, S&P 500 và Nasdaq thêm lần lượt 7,4% và 9%. Nhóm cổ phiếu Facebook và Amazon đều tăng 2%; các cổ phiếu công nghệ khác như Netflix, Apple và Microsoft cũng đóng cửa tăng trên 3%. Tính từ đầu tuần đến nay, Facebook đã nhảy vọt 12%, Amazon và Apple tăng lần lượt 9,4% và 9,3%, Microsoft thêm 10,3%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.