Giá vàng hôm nay 4.12.2021: Tăng vọt qua 61 triệu đồng/lượng

04/12/2021 08:52 GMT+7

Giá vàng sáng 4.12 bật lên cao khi nỗi lo về dịch Covid-19 tiếp tục gia tăng.

Giá vàng miếng trong nước đã tăng trở lại từ cuối ngày 3.12 và tiếp tục vào sáng nay (4.12), vượt qua 61 triệu đồng. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá mua vào là 60,2 triệu đồng/lượng và bán ra 61,05 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm 50.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra. Điều này cũng đẩy mức chênh lệch giữa giá mua và bán tăng lên 850.000 đồng/lượng so với mức 700.000 đồng/lượng vào hôm qua.

Giá vàng sáng 4.12

đào ngọc thạch

Giá vàng thế giới chốt cuối tuần lên mức 1.783,5 USD/ounce, tăng 12 USD so với hôm qua. Kim loại quý đi lên do các nhà đầu tư vẫn lo ngại khi chủng virus Omicron gia tăng. Bên cạnh đó, lần đầu tiên kể từ tháng 9 lợi tức trái phiếu Chính phủ 10 năm của Mỹ rớt xuống dưới 1,4% đã làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng, hỗ trợ kim loại quý đi lên. Sáng 3.12, Bộ Lao động Mỹ công bố số việc làm phi nông nghiệp tháng 11 chỉ tăng 210.000 so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức 573.000 mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo. Tuy vậy, tỷ lệ thất nghiệp vẫn giảm từ 4,6% còn 4,2%, khả quan hơn ước tính 4,5% của Dow Jones. Điều này có thể đẩy nhanh khả năng các nhà lãnh đạo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ quyết định tăng tốc cắt giảm chương trình thu mua tài sản trong cuộc họp cuối tháng, nhằm ứng phó với thị trường lao động đang thắt chặt và mở ra cơ hội tăng lãi suất sớm hơn so với hoạch định.

Theo ông Edward Moya, chuyên gia phân tích cao cấp của công ty môi giới OANDA, vàng đang có lợi thế do các nhà đầu tư tìm kiếm bến đỗ an toàn khi Fed tăng tốc việc thắt chặt còn cả hai chủng Delta và Omicron lại đang đe dọa đến đà tăng trưởng ngắn hạn. Nhưng hiện tại vàng vẫn chưa thể chinh phục được mốc 1.800 USD/ounce khi tâm lý giao dịch vẫn yếu.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu đi xuống. Tất cả các chỉ số tại Phố Wall đều đóng cửa trong sắc đỏ như Nasdaq rớt gần 2% xuống 15.085,47 điểm; S&P 500 giảm 0,84% xuống 4.538,43 điểm và Dow Jones bị giảm 0,17% còn 34.580,08 điểm. Cổ phiếu bị bán mạnh được cho rằng do tác động từ dữ liệu việc làm Mỹ không khả quan và nỗi lo sợ quanh chủng virus Omicron...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.