Giá vàng hôm nay 3.9.2021: Giảm nhẹ 'ngóng' báo cáo việc làm của Mỹ

03/09/2021 08:59 GMT+7

Giá vàng sáng 3.9 trên thế giới lẫn trong nước giảm nhẹ khi nhà đầu tư đang chờ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ.

Sáng 3.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC công bố mua vào 56,65 triệu đồng/lượng và bán ra 57,35 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so với trước ngày nghỉ lễ…
Kim loại quý trên thị trường thế giới đầu ngày giảm nhẹ so với hôm qua, xuống 1.811,4 USD/ounce. Theo một số nhà phân tích, thị trường vàng hiện đang củng cố và nhà đầu tư vàng dường như không để ý đến đà suy yếu của đồng USD cho đến khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ được công bố vào hôm nay 3.9 (theo giờ Mỹ). Trong khi đó, số liệu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ công bố ngày 2.9 là 340.000 người trong tuần kết thúc ngày 28.8, thấp hơn so với dự báo 345.000 người từ khảo sát của Dow Jones. Con số này cũng thấp nhất kể từ tháng 3.2020. Ông Mike Loewengart, Giám đốc quản lý chiến lược đầu tư tại E-Trade, nhận định trên CNBC rằng với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp chạm mức thấp nhất trong đại dịch, chắc chắn sẽ có một số lạc quan khi nhìn vào bức tranh toàn cảnh việc làm vào ngày 3.9. Một mặt báo cáo việc làm vững chắc là một tín hiệu tích cực về sự phục hồi kinh tế, mặt khác nó hỗ trợ cho trường hợp bắt đầu thắt chặt chính sách của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, nhận định nếu đồng USD giảm mạnh hơn thì giá vàng có thể tăng theo đó. 
Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã thừa nhận trong phát biểu của mình tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole rằng việc giảm chính sách hỗ trợ có thể bắt đầu trong năm nay, nhưng sẽ vẫn thận trọng trong quyết định tăng lãi suất. Phát biểu của ông đã giúp vàng tăng 1,4% trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua. 
Số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm đã giúp cho các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall tăng cao. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2.9, chỉ số S&P 500 tăng 0,28% lên 4.536,95 điểm, ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục. Chỉ số Dow Jones cũng cộng thêm0,37%, tương đương 131,29 điểm lên 35.443,82 điểm vả chỉ số Nasdaq Composite nhích 0,14% lên 15.331,18 điểm, cũng đạt mức đóng cửa cao kỷ lục. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.