Giá vàng hôm nay 25.11.2022: Thế giới hơn 52 triệu, SJC 'neo' gần 68 triệu đồng

25/11/2022 08:51 GMT+7

Giá vàng trong nước sáng nay đứng yên nhưng vẫn duy trì khoảng cách lớn với thế giới .

Sáng 25.11, ngân hàng Eximbank duy trì giá mua vàng miếng SJC ở mức 66,7 triệu đồng/lượng và bán ra 67,4 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng giữ nguyên giá mua vàng miếng 66,6 triệu đồng/lượng và bán ra 67,6 triệu đồng. Riêng giá vàng nhẫn 4 số 9 của SJC được giảm 50.000 đồng, đưa giá mua vào xuống 53,1 triệu đồng/lượng và bán ra 54,1 triệu đồng.

Giá vàng thế giới đầu ngày hầu như không thay đổi so với hôm qua khi vẫn ở mức 1.754,2 USD/ounce. Quy đổi tương đương, giá vàng thế giới đang ở mức 52,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn thế giới trên 15 triệu đồng.

Giá vàng SJC sáng 25.11 duy trì ở mức 67,6 triệu đồng/lượng

Ngọc Thắng

Hoạt động thị trường tài chính nói chung phiên 24.11 trầm lắng do kỳ nghỉ Lễ tạ ơn của Mỹ. Biên bản cuộc họp chính sách vào đầu tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố hôm 23.11 cho thấy phần lớn các nhà hoạch định chính sách của Fed đồng ý rằng có thể sớm làm chậm tốc độ tăng lãi suất. Điều này khiến đồng USD sụt giảm và đã hỗ trợ giá vàng đi lên.

Ngân hàng trung ương Mỹ đã thực hiện đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ 4 liên tiếp vào đầu tháng này và những người tham gia thị trường hiện dự báo mức tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12. Các nhà phân tích của ANZ cho biết trong một lưu ý rằng lãi suất thực tăng cho đến đầu năm 2023 vẫn là bối cảnh đầy thách thức đối với vàng. Tuy nhiên, rủi ro suy thoái kinh tế và địa chính trị gia tăng vào năm 2023, nhu cầu vật chất mạnh mẽ của các thị trường mới nổi và mức mua cao kỷ lục của các ngân hàng trung ương cho thấy vàng vẫn có thể vượt trội so với lãi suất thực.

Báo cáo tháng 11 của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho biết, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua ròng gần 400 tấn vàng trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Con số này tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước và tăng đáng kể so với mức 186 tấn trong quý 2/2022 và 87,7 tấn trong quý 1/2022. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 1967. Theo Nikkei, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và Ấn Độ đã lần lượt báo cáo lượng vàng mua vào của họ trong thời điểm trên. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ mua 31,2 tấn, Uzbekistan mua 26,1 tấn, còn Ấn Độ mua 17,5 tấn. Như vậy, cả 3 nước này đã mua với tổng cộng 90 tấn. Vậy còn khoảng 300 tấn vẫn chưa rõ bên mua và một số nhà phân tích cho rằng có thể người mua phần lớn trong số này là Trung Quốc...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.