Giá USD ngày 31.7.2020: Trượt sâu khi GDP Mỹ giảm kỷ lục

Thanh Xuân
Thanh Xuân
31/07/2020 09:14 GMT+7

Đồng tiền được mệnh danh mạnh nhất thế giới đang giảm khá mạnh vào sáng 31.7 khi Mỹ công bố những dữ liệu kinh tế không mấy khả quan.

Ngày 31.7, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 1 đồng so với các ngoại tệ khác, lên 23.213 đồng/USD. Một số ngân hàng giảm giá USD 10 đồng, giá mua USD tại Eximbank còn 23.080 đồng/USD, bán ra 23.250 đồng/USD; Vietcombank mua vào 23.060 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD… Đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng thêm 10 đồng mỗi USD, mua vào lên 23.167 đồng/USD, bán ra 23.192 đồng/USD.
Giá USD trên thị trường thế giới giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,9 điểm, còn 92,75 điểm. Mỹ công bố những số liệu kinh tế không mấy khả quan, GDP quý 2 giảm 32,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi mức dự báo là 34,7%. Đây là quý giảm sâu nhất kể từ năm 1947 đến nay của GDP, vượt qua cả mức giảm trong khủng hoảng tài chính 10 năm trước - 8,4% vào quý 4/2008. Ngoài ra, trên thị trường lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tuần kết thúc ngày 25.7 ở mức 1,434 triệu đơn, cao hơn so với 1,422 triệu của tuần trước đó và xấp xỉ dự báo ở mức 1,44 triệu.
Các chuyên gia của Goldman Sachs mới đây nhận định đồng USD có nguy cơ mất đi vị trí thống trị trong thị trường ngoại hối toàn cầu khi mối lo ngại tình trạng lạm phát gia tăng. Ngoài ra, còn có dự báo về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm liên kết kế hoạch chính sách lãi suất với giá cả. Điều này sẽ dẫn đến một khoảng thời gian tạm thời cho phép lạm phát ở trên mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Theo khảo sát mới nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, đồng USD được sử dụng trong 88% giao dịch tiền tệ trên thế giới. Trong khi đó, dữ liệu của IMF cho thấy, hiện tại đồng USD vẫn chiếm khoảng 62% dự trữ ngoại hối của thế giới, dù đã giảm từ con số 85% trong những năm 1970.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.