Giá USD ngày 23.8.2020: Trong nước ổn định khi xuất siêu tăng mạnh

23/08/2020 09:23 GMT+7

Giá USD tại Việt Nam tiếp tục ổn định dù trên thế giới tăng trở lại sau chuỗi ngày dài giảm giá.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.210 đồng/USD trong phiên cuối tuần, giảm 2 đồng so với tuần trước. Các ngân hàng thương mại vẫn giữ nguyên giá USD trong vòng hơn một tháng qua như Vietcombank giao dịch ở mức 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank giao dịch 23.080 - 23.250 đồng/USD. Riêng Vietinbank tăng nhẹ 6 đồng sau một tuần lên 23.086 - 23.266 đồng/USD... Ngược lại, giá USD trên thị trường tự do tăng thêm gần 100 đồng so với cuối tuần trước, lên 23.250 - 23.280 đồng/USD.
Đồng euro trong tuần qua cũng đi lên như ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua - bán là 26.821 - 28.189 đồng/euro, cao hơn 133 – 140 đồng so với cuối tuần trước; Eximbank sau một tuần cũng tăng thêm 69 - 70 đồng lên 27.164 - 27.634 đồng/euro... Riêng giá euro trên thị trường tự do không thay đổi sau một tuần và được giao dịch 27.330 - 27.420 đồng/euro.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại tháng 7 thặng dư gần 2,8 tỉ USD, cao hơn gần 2 tỉ USD so với ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê, nâng tổng xuất siêu lũy kế 7 tháng đầu năm lên mức kỷ lục 8,4 tỉ USD, gần gấp 5 lần con số cùng kỳ năm ngoái (1,7 tỉ USD). Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần thực hiện của nhà đầu tư nước ngoài trong 7 tháng đầu năm nay đạt gần 10,12 tỉ USD, tương đương gần 96% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, dòng ngoại tệ chảy vào góp phần củng cố nguồn cung ngoại tệ tại thị trường trong nước. Đây là cơ sở để tỷ giá USD khá ổn định trong vài tháng qua và dự báo cũng không biến động nhiều cho đến hết năm 2020. 
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đạt 93,2 điểm, tăng 0,18 điểm sau một tuần. Đồng bạc xanh đã chấm dứt chuỗi lao dốc 8 tuần liên tiếp trước đó trong khi đồng euro suy yếu sau khi số liệu khảo sát kinh doanh vào tháng 8 cho thấy quá trình phục hồi kinh tế ở châu Âu đang trì trệ. Cụ thể, dữ liệu PMI tháng 8 của châu Âu thấp hơn dự kiến khi chỉ đạt 51,6, giảm so với kết quả cuối cùng trong tháng 7 là 54,9...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.