Giá USD ngày 15.5: Tăng đều ở các thị trường

Thanh Xuân
Thanh Xuân
15/05/2020 08:37 GMT+7

Ngày 15.5, USD tăng giá sau khi Mỹ công bố tỷ lệ xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng lên.

Tỷ giá trung tâm ngày 15.5 do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 10 đồng, lên 23.263 đồng/USD. Giá USD giao dịch trên thị trường liên ngân hàng hết ngày 14.5 tăng 10 đồng, lên 23.370 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá đồng bạc xanh 20 đồng, Vietcombank mua vào lên 23.250 đồng, bán ra 23.460 đồng; Eximbank mua USD với giá 23.270 đồng, bán ra 23.440 đồng… Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục đà giảm thêm 10 đồng, xuống còn 23.320 đồng, bán ra 23.360 đồng.
Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng tăng giảm ở một số kỳ hạn, như kỳ hạn qua đêm vẫn giữ mức 0,21%/năm, 1 tuần tăng 0,01% lên 0,33%/năm, 2 tuần giữ ở mức 0,44%/năm, 1 tháng giảm 0,02% còn 0,83%. Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục chào thầu 1.000 tỉ đồng trên kênh thị trường mở, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 3% nhưng không có thành viên nào trúng thầu.
Giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,1 điểm, lên 100,3 điểm, có lúc lên 100,5 điểm. Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 9.5 là 2,98 triệu đơn, giảm so với mức 3,18 triệu đơn của tuần trước đó và cao hơn so với dự báo 2,5 triệu. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phát biểu thể hiện sự thất vọng với Trung Quốc vì nước này không khống chế virus corona và điều này ảnh hưởng đến thỏa thuận thương mại đã ký đầu năm nay, có khả năng Mỹ cắt bỏ toàn bộ mối quan hệ với Trung Quốc để hạn chế thiệt thòi trong thương mại, điển hình như con số 500 tỉ USD thâm hụt thương mại song phương với Trung Quốc trong năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.