Giá USD ngày 14.1.2021: Đồng loạt giảm giá

Thanh Xuân
Thanh Xuân
14/01/2021 09:08 GMT+7

Đồng bạc xanh giảm giá ở thị trường trong và ngoài nước vào sáng ngày 14.1, tuy nhiên các ngoại tệ khác đang tăng mạnh.

Ngày 14.1, thị trường tự do giảm 20 đồng mỗi USD, xuống còn 23.380 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra còn 23.410 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ tỷ giá trung tâm 2 đồng/USD, xuống còn 23.132 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại vẫn không thay đổi giá USD, Vietcombank giữ mua vào ở mức 22.950 – 22.980 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD.
Các ngoại tệ khác lại tăng khá mạnh do USD trên thị trường quốc tế giảm dẫn đến tỷ giá quy đổi trong nước tăng lên. Đô la Úc tăng 117 đồng, mua vào lên 17.461 đồng và bán ra 18.190 đồng; đô la Canada tăng 53 đồng, mua vào lên 17.687 đồng và bán ra 18.426 đồng; euro tăng 120 đồng, mua vào lên 27.449 đồng và bán ra 28.849 đồng; bảng Anh tăng 270 đồng, lên 30.728 đồng ở chiều mua vào và bán ra 32.011 đồng; franc Thuỵ Sĩ tăng 125 đồng, mua vào lên 25.377 đồng và bán ra 26.437 đồng…
Chỉ số USD-Index giảm nhẹ 0,2 điểm, xuống còn 90,29 điểm. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ giữ mức lãi suất thấp một thời gian dài và thúc đẩy lạm phát tăng lên 2% trong những năm tới, và chỉ tăng lãi suất khi nào lạm phát đạt mức 2%. Ngoài ra, thị trường đang chờ đợi kế hoạch gói kích thích kinh tế từ Tổng thống Mỹ mới đắc cử Joe Biden khi ảnh hưởng từ dịch Covid-19 vẫn chưa dừng lại, trong đó có khoản hỗ trợ người dân 2.000 USD. Trong 24 giờ qua, số người chết tại Mỹ vẫn tăng ở mức cao, thêm 3.700 người, lên 393.609 người, số người lây nhiễm mới tăng thêm 218.955 người, lên 23,59 triệu người. Con số lây nhiễm mới trên toàn cầu tăng thêm 723.000 người, lên 92,72 triệu người, trong đó số người chết tăng thêm 15.953 người, lên 1,985 triệu người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.