Giá USD hôm nay 9.9.2022: Đô la Mỹ giảm mạnh, ngoại tệ khác đảo chiều tăng giá

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/09/2022 08:57 GMT+7

Giá USD giảm mạnh sau khi đạt mức cao cả trong và ngoài nước, dẫn đến các ngoại tệ khác tăng giá trở lại.

Ngân hàng Nhà nước ngày 9.9 giảm tỷ giá trung tâm 18 đồng, xuống còn 23.263 đồng. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá cũng đã giảm 52 đồng, xuống còn 23.540 đồng. Các ngân hàng cũng đã giảm giá đồng bạc xanh 60 đồng sau đà tăng mạnh những ngày trước. Eximbank mua vào còn 23.400 - 23.420 đồng/USD, bán ra 23.650 đồng/USD; Vietcombank mua vào còn 23.600 - 23.390 đồng/USD, bán ra 23.670 đồng/USD…

Ngân hàng giảm giá USD

ngọc thắng

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giá mạnh. Tại Eximbank, giá euro tăng 120 đồng, lên 23.347 - 23.417 đồng chiều mua vào và bán ra 23.890 đồng; bảng Anh tăng 110 đồng, lên 26.832 - 26.912 đồng chiều mua vào, bán ra 27.456 đồng; đô la Úc tăng 150 đồng, lên 15.758 - 15.805 đồng mua vào, bán ra lên 16.141 đồng…

Giá USD trên thị trường quốc tế tiếp tục sụt giảm, chỉ số USD-Index xuống còn 109,17 điểm, mất 0,35 điểm. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vừa có phát biểu cho rằng sẽ ổn định giá cả và sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn thành. Lạm phát của Mỹ hiện vẫn ở mức cao. Theo dự báo của CME, có 86% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 0,75% trong kỳ họp cuối tháng 9 và chỉ có 14% khả năng tăng 0,5%.

Thêm vào đó là cuộc khủng hoảng năng lượng xảy ra với châu Âu và Nhật Bản tham gia vào chính sách tiền tệ tương đối lỏng lẻo, đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục giảm giá so với các đồng tiền khác. Ngày 8.9, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) quyết định tăng lãi suất 0,75%, theo đó lãi suất cho vay tái cấp vốn tăng từ 0,5% lên 1,25%; lãi suất cho vay cận biên tăng từ 0,75% lên 1,5% và lãi suất tiền gửi từ 0% lên 0,75%. Đây là kỳ tăng lãi suất mạnh nhất trong lịch sử kể từ khi đồng euro ra đời năm 1999. ECB chỉ điều chỉnh 0,25% trong mỗi kỳ họp. Không chỉ dừng lại tại đây, Hội đồng Thống đốc ECB cho biết có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tương lai sau khi đánh giá lại chính sách dựa trên các thông tin kinh tế. ECB dự báo lạm phát sẽ giảm xuống còn 8,1% vào cuối năm 2022, 5,5% năm 2023 và 2,3% vào năm 2024.

Văn phòng Nội các Nhật Bản thông báo GDP nước này chính thức tăng 0,9% trong quý 2, cao hơn mức tăng 0,5% đã ghi nhận ở thống kê sơ bộ, vượt qua mức tăng dự báo 0,7%. GDP Nhật đã tăng liên tiếp 3 quý, chính thức trở lại quy mô như thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.