Giá USD hôm nay 9.3.2024: Thị trường tự do tăng mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/03/2024 09:22 GMT+7

Giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh hai ngày liên tiếp.

Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do đột ngột tăng mạnh 150 đồng mỗi lượng, mua vào lên 25.470 đồng, bán ra 25.550 đồng. Ngược lại, các ngân hàng vẫn giảm giá USD từ 10 - 20 đồng, Vietcombank mua vào còn 24.470 - 24.500 đồng, bán ra 24.840 đồng; Eximbank mua vào 24.410 - 24.490 đồng, bán ra 24.800 đồng; ACB mua vào 24.450 - 24.500 đồng, bán ra 24.800 đồng… Khoảng cách giữa giá mua và bán USD ở mức 290 - 340 đồng. 

Giá USD hôm nay 9.3.2024: Thị trường tự do tăng mạnh- Ảnh 1.

USD giảm giá so với các ngoại tệ khác

NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế cũng giảm nhẹ, chỉ số USD-Index đi xuống 0,2 điểm, còn 102,7 điểm. Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động Mỹ cho biết, trong báo cáo việc làm được công bố, bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 275.000 việc làm trong tháng trước. Bên cạnh đó, dữ liệu trong tháng 1 đã được điều chỉnh giảm xuống còn 229.000 việc làm mới, thay vì 353.000 như báo cáo trước đó; tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,9% trong tháng 2, sau khi giữ ở mức 3,7% trong 3 tháng liên tiếp.

Ông Stuart Cole, nhà kinh tế trưởng tại Equiti Capital tin rằng: "Báo cáo ngày hôm nay sẽ mang lại tâm lý lạc quan rằng, mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng để cho phép Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cắt giảm lãi suất trong năm nay".

Ở một diễn biến ngược lại, đồng euro giảm hơn 0,06% so với đồng USD, xuống mức 1,09425 USD. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ lãi suất ở mức cao kỷ lục 4% vào phiên họp chính sách vừa qua, trong khi thận trọng đưa ra thời điểm hạ lãi suất vào cuối năm nay, nhấn mạnh rằng họ đã đạt được tiến bộ tốt trong việc kiềm chế lạm phát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.