Giá USD hôm nay 8.2.2023: Ngân hàng tăng cao, vượt mặt thị trường tự do

08/02/2023 08:57 GMT+7

Giá USD tiếp tục đồng loạt gia tăng trong các ngân hàng thương mại và hiện cao hơn ở các điểm thu đổi ngoại tệ.

Sáng 8.2, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.624 đồng/USD, tăng 4 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, Eximbank tăng thêm 60 đồng, đưa giá mua USD lên 23.490 đồng/USD và bán ra cộng thêm 80 đồng, lên 23.810 đồng/USD; Vietcombank cộng 40 đồng, đưa giá mua USD lên 23.420 đồng/USD và bán ra lên 23.790 đồng… Tổng cộng chỉ trong hai ngày vừa qua, đồng bạc xanh tại một số ngân hàng đã tăng lên 160 - 200 đồng.

Giá USD tự do giảm 30 đồng ở chiều mua vào nhưng lại tăng 20 đồng ở chiều bán ra và giao dịch ở mức 23.520 đồng - 23.620 đồng. Lạ lùng là giá USD tự do hiện thấp hơn trong các ngân hàng thương mại gần 200 đồng.

Giá USD hôm nay 8.2.2023: Ngân hàng tăng cao vượt mặt thị trường tự do - Ảnh 1.

Giá USD sáng 8.2 tiếp tục tăng cao

NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế hạ nhiệt khi chỉ số USD-Index đạt 103,28 điểm, giảm 0,27 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh quay đầu đi xuống sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell - trong khi giá vàng bật tăng.

Ông Powell trong cuộc trò chuyện tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington ngày hôm qua cho rằng, quá trình giảm lạm phát đã bắt đầu và bắt nguồn từ lĩnh vực hàng hóa. Tuy nhiên, vẫn còn chặng đường dài phía trước. Báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ cho thấy, quá trình đưa lạm phát về gần mức mục tiêu 2% sẽ “mất khá nhiều thời gian” và ông lưu ý việc nâng lãi suất trong tương lai là điều cần thiết.

Dù vậy, ông Powell cho biết vào cuối cuộc thảo luận rằng Fed có thể buộc phải nâng lãi suất mạnh tay hơn, điều này có thể khiến nhà đầu tư hoang mang trong thời gian ngắn.

Chủ tịch Fed khu vực Minneapolis, Neel Kashkari, cũng cho biết vào 7.2 là Fed có thể sẽ phải nâng lãi suất lên ít nhất 5,4% để kiềm chế lạm phát. Trong tuần này, sẽ còn một số quan chức đưa ra phát biểu và hầu như họ sẽ nói về việc phải tiếp tục chống lạm phát.

Như vậy, mặc dù lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng hầu như các các ngân hàng trung ương lớn ở Mỹ, châu Âu và Anh tiếp tục tăng lãi suất. Mỹ đã tăng lãi suất 0,25% trong đầu tháng 2, như dự báo của đa số chuyên gia kinh tế. Trong khi đó, hai Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Anh (BoE) đã tăng lãi suất thêm 0,5%.

Mặc dù vậy, những thông điệp từ phía ECB và BoE cho thấy họ có thể đang ở gần cuối giai đoạn tăng lãi suất của mình, có thể lãi suất mỗi bên sẽ chỉ tăng thêm 0,5% nữa trong năm nay... Giá USD và các đồng tiền khác đều sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách tiền tệ sắp tới của các ngân hàng trung ương lớn nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.