Giá USD hôm nay 7.8.2021: Đô la tự do tăng mạnh ở chiều bán ra

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/08/2021 09:14 GMT+7

Giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh ở chiều bán ra vào sáng 7.8 đẩy chênh lệch giá mua bán lên 100 đồng/USD. Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng mạnh sau khi Mỹ công bố thông tin kinh tế tốt.

Giá USD ngày 7.8 tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm thêm 10 đồng, Vietcombank mua vào còn 22.800 - 22.830 đồng/USD và bán ra 23.030 đồng/USD; Eximbank mua USD còn 22.830 - 22.850 đồng/USD và bán ra 23.000 đồng/USD...
Ngược lại, giá USD tự do tiếp tục tăng thêm 30 đồng, mua vào lên 23.190 đồng/USD và bán ra tăng 60 đồng, lên 23.290 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán đô la Mỹ tự do tăng lên 100 đồng cho thấy mức độ rủi ro khi giao dịch ngoại tệ này.
Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng nhanh trở lại, chỉ số USD-Index tăng 0,51 điểm, lên 92,79 điểm. Giá đô la tăng mạnh khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố số bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 943.000 trong tháng 7, cao hơn nhiều so với dự báo của thị trường là 870.000. Dữ liệu tháng 6 cũng đã được sửa đổi lên đến 938.000 vị trí được thêm vào. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống 5,4%, thấp hơn mức dự báo 5,7% của thị trường. Số người thất nghiệp cũng giảm xuống còn 8,7 triệu trong tháng 7 nhưng con số này vẫn cao hơn nhiều so với con số 5,7 triệu được báo cáo vào tháng 2.2020.
Các lĩnh vực có phần lớn việc làm tăng thêm là giải trí và khách sạn, chính quyền địa phương, các dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên 61,7% vào tháng 7. Một thông tin khác là thu nhập hàng giờ trung bình công bố tăng lên 4% vào tháng 7 sau mức tăng được điều chỉnh trở lên của tháng 6 lên 3,7%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.