Giá USD hôm nay 5.2.2021: Tự do tiếp tục tăng, ngân hàng giảm sâu

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/02/2021 08:59 GMT+7

Giá USD biến động trái ngược ở 2 thị trường trong và ngoài ngân hàng sáng 5.2, đồng bạc xanh “chợ đen” giữ đà đi lên còn ngân hàng giảm thêm.

Các ngân hàng thương mại giảm giá USD thêm 10 đồng vào sáng 5.2, Vietcombank mua vào còn 22.900 đồng/USD và bán ra 23.110 đồng/USD; Eximbank mua vào 22.920 – 22.940 đồng/USD và bán ra 23.110 đồng/USD… Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 10 đồng/USD, lên 23.154 đồng/USD. Các ngân hàng không muốn nắm giữ USD quá nhiều khi lãi suất tiền đồng liên tục tăng cao những ngày gần đây.
Riêng đồng bạc xanh trên thị trường tự do vẫn duy trì tăng đều thêm 5 – 10 đồng/USD, lên 23.600 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.650 đồng/USD. Giá vàng trong nước giữ ở mức cao hơn thế giới từ 3 – 6 triệu đồng mỗi lượng tùy theo vàng miếng hay nữ trang làm cho USD tự do bị đẩy lên cao.
Trên thị trường quốc tế, giá USD không ngừng đi lên và đang ở mức cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây, chỉ số USD-Index tăng 0,2 điểm, lên 91,49 điểm. Nhu cầu đồng bạc xanh trên thị trường đã tăng lên do các nhà đầu tư kỳ vọng vào gói kích thích tài chính bổ sung của Tổng thống Mỹ Joe Biden trị giá 1.900 tỉ USD sẽ giúp nền kinh tế hồi phục trong bối cảnh vắc xin Covid-19 đang được tiêm chủng. Ngoài ra, lợi tức trái phiếu Mỹ tăng 0,9% ở kỳ hạn 10 năm đã hỗ trợ USD tăng giá. Khu vực tư nhân của quốc gia này đã tạo thêm 174.000 việc làm trong tháng 1, con số này khá lạc quan trong thời điểm dịch Covid-19 khiến các hoạt động sản xuất kinh doanh đóng cửa, cầm chừng. Dự kiến chỉ số bảng lương phi nông nghiệp của nước này sẽ khả quan hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.