Giá USD hôm nay 3.10.2022: Các ngân hàng neo giá trên 24.000 đồng

03/10/2022 08:55 GMT+7

Giá USD vẫn đứng ở đỉnh cao, cả trên thị trường quốc tế lẫn trong nước trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến còn tiếp tục nâng lãi suất.

Sáng 3.10, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.412 đồng/USD, tăng 12 đồng so với cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD đầu tuần hầu như đi ngang. Chẳng hạn, Eximbank duy trì giá mua vào 23.710 đồng/USD và bán ra 24.000 đồng; Vietcombank tiếp tục niêm yết giá mua USD 23.700 đồng và bán ra 24.010 đồng...

Ngược lại, ngân hàng Eximbank giảm giá mua vào đối với euro còn 23.039 đồng/euro và bán ra 23.669 đồng, thấp hơn 73 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, đồng bảng Anh (GPB) đã hồi phục từ mức thấp như ngân hàng Eximbank mua vào 26.188 đồng/GPB và bán ra 26.906 đồng/GPB, tăng 1.258 đồng/GPB so với giữa tuần qua.

Giá USD duy trì trên 24.000 đồng

Đào Ngọc Thạch

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD trên thị trường quốc tế hiện quy đổi ở mức 1,1143 USD. Trong tuần qua, việc Ngân hàng Trung ương Anh hỗ trợ mua trái phiếu khẩn cấp đã giúp thị trường tài chính nước này tạm thời ổn định và đồng GBP được hỗ trợ đi lên. Nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng hiệu quả này sẽ không bền vững.

Giá USD trên thị trường quốc tế vẫn sôi sục khi chỉ số USD-Index duy trì trên 112 điểm trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến còn tiếp tục nâng lãi suất lên mức 4.4% tới cuối năm 2022. Dù vậy, gần đây một số quan chức của Fed đã có những lập trường khác biệt xuất hiện trong dự báo của họ. Những người ủng hộ quan điểm siết chặt như Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Loretta Mester cho rằng Fed cần tiếp tục tăng lãi suất nhanh chóng để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát ngay cả khi nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái. Phó Chủ tịch Fed, bà Lael Brainard, đưa ra đánh giá "nhẹ nhàng" hơn một chút trong khi tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Bà cảnh báo sẽ mất nhiều thời gian để chính sách tiền tệ thắt chặt có thể tác động lên nền kinh tế trên diện rộng...

Chỉ số chứng khoán S&P 500 đã giảm 9,3% trong tháng 9.2022 - ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 3.2020 khi dịch Covid-19 lan rộng.

Với việc các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán giảm sâu kể từ đầu tháng bảy và thị trường trái phiếu tiếp tục thua lỗ, các chuyên gia ước tính mức thiệt hại của các thị trường tài chính có thể lên tới 9.500 - 10.000 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.