Giá USD hôm nay 31.12.2021: Đà giảm giá chưa dừng lại

Thanh Xuân
Thanh Xuân
31/12/2021 09:05 GMT+7

Giá USD trong ngân hàng cũng như trên thị trường tự do giảm mạnh ngày 31.12 khi nguồn cung ngoại tệ trên thị trường dồi dào.

Ngày 31.12, Ngân hàng Nhà nước không thay đổi tỷ giá trung tâm, đứng yên ở mức 23.145 đồng/USD. Tỷ giá ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh 57 đồng/USD, xuống còn 22.788 đồng/USD.

Giá USD tiếp tục giảm sâu

ngọc thắng

Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm giá đồng bạc xanh 50 đồng mỗi USD, Vietcombank mua vào còn 22.610 - 22.640 đồng/USD, chiều bán ra còn 22.920 đồng/USD; Eximbank mua còn 22.660 - 22.680 đồng/USD và bán ra 22.870 đồng/USD… Tỷ giá trên thị trường tự do giảm 20 - 50 đồng mỗi USD, trong đó giá mua giảm mạnh 50 đồng/USD, xuống còn 22.440 đồng/USD, còn bán ra giảm 20 đồng/USD, còn 23.500 đồng/USD.

Nguồn USD trên thị trường dồi dào vào thời điểm cuối năm đã liên tục khiến tỷ giá giảm mạnh thời gian gần đây. Theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 12 ước tính xuất siêu 2,54 tỉ USD. Tính chung năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4 tỉ USD (năm 2020 xuất siêu 19,94 tỉ USD).

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế biến động “giằng co”, chỉ số USD-Index dao động từ 95,9 - 96,2 điểm và đứng ở mức 96 điểm vào sáng 31.12. Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này ở mức 198.000 đơn trong tuần, giảm xuống từ mức 206.000 đơn của tuần trước đó và tích cực hơn một chút so với mức 205.000 đơn theo dự báo. Số đơn trung bình của 4 tuần gần nhất là 199.000 đơn, giảm hơn 7.000 đơn so với 4 tuần trước đó. Đây cũng là mức đơn trung bình của 4 tuần thấp nhất kể từ tháng 10.1969.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.