Giá USD hôm nay 30.3.2022: Đồng bạc xanh tự do sụt giảm

30/03/2022 08:42 GMT+7

Giá USD ngày 30.3 đi xuống khi nhà đầu tư kỳ vọng xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine sẽ sớm chấm dứt.

Sáng 30.3, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.135 đồng/USD, giảm 16 đồng so với hôm qua. Nhưng giá USD tại ngân hàng Vietcombank cũng tiếp tục tăng thêm 5 đồng, đưa giá mua lên 22.710 đồng/USD và bán ra 23.020 đồng/USD. Còn ngân hàng Eximbank vẫn giữ nguyên giá mua vào là 22.760 đồng/USD và bán ra 22.960 đồng/USD như hôm qua... Trên thị trường tự do, giá USD cũng sụt giảm so với hôm qua. Cụ thể, chiều mua vào giảm 30 đồng xuống 23.320 đồng/USD và chiều bán ra giảm 20 đồng, xuống 23.400 đồng/USD.

Giá USD quay đầu đi xuống sáng 30.3

Ngọc Thắng

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index quay đầu đi xuống còn 98,33 điểm, giảm 0,92 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, giá USD quay đầu giảm nhẹ trong bối cảnh các đồng tiền chủ chốt khác như euro, bảng Anh và yen Nhật có dấu hiệu phục hồi trong phiên giao dịch gần đây. Cụ thể, đồng USD tăng tới 7% so với đồng tiền châu Á này trong tháng trước với việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên chính sách tiền tệ ôn hòa và tiếp tục chương trình mua trái phiếu để bảo vệ mục tiêu lợi suất. Bên cạnh đó, đồng euro cũng có dấu hiệu tăng trở lại so với đồng USD nhờ được hưởng lợi từ hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu vào cuối ngày 29.3 ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể chấm dứt xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga. Dù vậy, các nhà phân tích và giới đầu tư vẫn kỳ vọng vào khả năng tăng giá của đồng bạc xanh trong thời gian tới...

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng cao. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29.3 (rạng sáng 30.3 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 338 điểm, tương đương 0,97% lên 35.294 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đi lên lần lượt 1,23% và 1,84%. Dow Jones và S&P 500 đã tăng 4 phiên liên tục. Các cổ phiếu xe hơi là một trong những nhóm đi lên mạnh nhất như Ford tăng 6,5%, General Motors thêm hơn 4%. Cổ phiếu hàng không và du lịch cũng diễn biến tích cực với American Airlines và United Airlines tăng lần lượt 5% và 4,1%, Caesar’s Entertainment đi lên 5,6%...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.