Giá USD hôm nay 26.8.2021: Đô la tự do tăng nhẹ

Thanh Xuân
Thanh Xuân
26/08/2021 09:10 GMT+7

Đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng nhẹ trong sáng 26.8, trong khi giá USD thế giới sụt giảm chờ đợi bài phát biểu của chủ tịch Fed tại cuộc họp Jackson Hole trước số ca lây nhiễm Covid-19 tăng.

Ngày 26.8, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 8 đồng/USD, xuống còn 23.143 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên 25.8 ở mức 22.813 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước đó. Vietcombank giữ yên giá đô la Mỹ mua vào 22.670 - 22.700 đồng/USD và bán ra 22.900 đồng/USD. Trong khi Eximbank tăng 10 đồng mỗi USD, mua vào lên 22.700 - 22.720 đồng/USD và bán ra 22.880 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD tăng nhẹ 5 đồng/USD, mua vào lên 23.040 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD.
Giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế quay đầu giảm mạnh, chỉ số USD-Index giảm 0,23 điểm, xuống còn 92,89 điểm. Thị trường đang đổ dồn vào bài phát biểu tại Jackson Hole của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell với những dự báo khả năng vị chủ tịch này đưa ra thông báo cắt giảm các gói hỗ trợ nền kinh tế.
Mỹ vừa công bố một số thông tin kinh tế khả quan như giá trị đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền lõi tại Mỹ tăng 0,7% trong tháng 7, cao hơn mức tăng 0,5% theo kỳ vọng của các chuyên gia. Trong tháng 6, mức tăng ghi nhận được ở mức 0,5%. Tiếp theo, giá trị đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền toàn phần chỉ giảm nhẹ 0,1% trong tháng vừa qua sau khi tăng 0,9% ở tháng trước đó, không sâu như mức giảm 0,3% theo dự báo.
Con số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu vẫn không ngừng gia tăng trong 24 giờ qua với hơn 716.000 người, lên gần 214,7 triệu người nhiễm, trong đó có hơn 4,475 triệu người chết. Tại Mỹ, số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng thêm 171.737 người, đưa số ca nhiễm lên 39,157 triệu người, trong đó số người chết là 649.680 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.