Giá USD hôm nay 26.4.2022: Đô la tự do tăng cao

26/04/2022 08:47 GMT+7

Giá USD sáng 26.4 tiếp tục tăng từ ngân hàng đến thị trường tự do khi thế giới duy trì ở mức đỉnh.

Sáng 26.4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.135 đồng/USD, tăng 7 đồng so với hôm qua. Tương tự, một số ngân hàng thương mại cũng tăng giá USD như Vietcombank cộng thêm 10 đồng, lên mức mua vào là 22.810 đồng/USD và bán ra lên 23.120 đồng/USD; Eximbank cũng tăng 10 đồng, đưa giá mua vào lên 22.890 đồng/USD và bán ra 23.070 đồng/USD… Trên thị trường tự do, giá mua USD lên 23.420 đồng/USD và bán ra là 23.510 đồng/USD. So với hôm qua, USD tự do tăng thêm 70 đồng ở chiều mua vào và tăng 80 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD sáng 26.4 tăng cao

Đào Ngọc Thạch

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tiếp tục giảm nhẹ so với cuối ngày hôm qua, còn 101,58 điểm. Đồng bạc xanh vẫn đang giao dịch quanh mức đỉnh 2 năm. Lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19 ở Trung Quốc đã khiến lãi suất giảm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm từ 2,95% của tuần trước đã lùi xuống 2,8%. Bên cạnh đó, giá dầu WTI đã giảm 3,5% vào ngày đầu tuần và rớt mốc 100 USD/thùng cũng làm hạ nhiệt giá USD. Nhưng theo một số nhà phân tích, đô la Mỹ tiếp tục được hỗ trợ trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới. Đồng thời, cuộc xung đột quân sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu ngừng lại khiến nhà đầu tư vẫn lo ngại về kinh tế nhiều nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngược lại, thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục sau phiên lao dốc cuối tuần qua. Kết thúc phiên giao dịch 25.4 (rạng sáng 26.4 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 238,06 điểm, tương đương 0,7% lên 34.049,46 điểm dù đã giảm tới 488 điểm vào đầu phiên. Chỉ số S&P 500 cuối phiên cộng thêm 0,6% lên 4,296.12 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng gần 1,3%% lên 13.004,85 điểm. Phố Wall đang chuẩn bị đón nhận một tuần bận rộn với hàng loạt báo cáo kết quả kinh doanh, đặc biệt là báo cáo từ các công ty công nghệ lớn. Khoảng 160 công ty thuộc S&P 500 dự kiến sẽ công bố báo cáo trong tuần này, và tất cả sự chú ý đổ dồn vào kết quả từ các công ty công nghệ vốn hóa lớn, bao gồm Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms và Microsoft...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.