Giá USD hôm nay 23.10.2021: Giảm 1,5% so với đầu năm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
23/10/2021 09:08 GMT+7

Giá USD ngày 23.10 giảm khoảng 320 - 340 đồng so với đầu năm, tương ứng 1,5%, điều này đồng nghĩa với việc tiền đồng lên giá.

Giá USD giảm khoảng 1,5% so với đầu năm

ngọc thắng

Các ngân hàng thương mại ngày 23.10 vẫn giữ giá USD ở mức thấp, Vietcombank mua vào 22.625 - 22.655 đồng/USD và bán ra 22.855 đồng/USD; Eximbank mua vào với giá 22.660 - 22.670 đồng/USD và bán ra 22.830 đồng/USD… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD của các ngân hàng quanh mức 300 đồng/USD. So với đầu năm, giá USD trong ngân hàng giảm khoảng 320 - 340 đồng/USD, tương ứng 1,5%. Giá USD trên thị trường tự do tăng 15 đồng ở chiều mua vào, lên 23.330 đồng/USD và bán ra tăng 20 đồng, lên 23.370 đồng/USD.

Theo báo cáo tuần (từ ngày ngày 11 - 15.10) vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 144.874 tỉ đồng, bình quân 28.975 tỉ đồng/ngày, giảm 2.038 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 68% và 22%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tăng giảm trái chiều. Cụ thể, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm giữ nguyên tại mức 0,10%/năm, trong khi đó lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng đều tăng 0,01%/năm lần lượt lên mức 0,12%/năm và 0,2%/năm.

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế giảm nhẹ, chỉ số USD-Index giảm 0,16 điểm, xuống 93,58 điểm. Trong một hội nghị trực tuyến do Ngân hàng Dự trữ Nam Phi tổ chức, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ông Jerome Powell nói về rủi ro lạm phát ngày càng tăng. Ngân hàng đang trên đường giảm lượng mua trái phiếu hằng tháng trước khi kết thúc năm và dự kiến ​​sẽ kết thúc vào giữa năm 2022. Về mối đe dọa lạm phát, ông Powell nói rằng mặc dù rủi ro đang gia tăng, ông hy vọng rằng các vấn đề chuỗi cung ứng cuối cùng sẽ được giải quyết và lạm phát sẽ giảm trở lại 2%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.