Giá USD hôm nay 22.12.2021: Đi ngang khi cổ phiếu gia tăng

22/12/2021 09:00 GMT+7

Giá USD sáng 22.12 đứng yên tại một số ngân hàng thương mại lẫn thị trường tự do.

Sáng 22.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 7 đồng so với hôm qua, xuống 23.183 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá USD khi mua vào là 22.760 đồng/USD và bán ra 23.070 đồng/USD. Eximbank giảm mạnh 40 đồng ở chiều mua vào, xuống giá 22.800 đồng/USD và giảm 30 đồng ở chiều bán ra, còn 23.020 đồng/USD... Trên thị trường tự do, giá USD cũng đi ngang như hôm qua khi duy trì mức mua vào là 23.650 đồng/USD và bán ra 23.710 đồng/USD.

Giá USD đi ngang trên thị trường tự do sáng 22.12

ngọc thắng

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index còn 96,49 điểm, giảm 0,01 điểm so với hôm qua. Mặc dù vậy, nhìn chung USD-Index vẫn dao động gần mức cao nhất trong 16 tháng đạt được vào tuần trước sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo hiệu khả năng thực hiện 3 đợt tăng lãi suất vào năm 2022. Theo Reuters, thị trường tiền tệ vẫn gặp nhiều trở ngại trước tình hình gia tăng số lượng các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đã buộc các quốc gia phải áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế xã hội, làm dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế trong ngắn hạn. Một số báo cáo về chỉ số biến động của thị trường tiền tệ cho thấy dữ liệu này tăng cao hơn lên 6,6% sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng vào tuần trước...

Trong ngày 21.12, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng thúc giục người dân Mỹ tiêm thêm liều vắc xin nhắc lại. Tổng thống Biden cũng nói nước Mỹ sẽ không quay trở lại tháng 3.2020 - thời điểm đỉnh dịch của đợt bùng phát đầu tiên đã buộc nước này phải ban bố lệnh phong tỏa. Sau thông điệp này, thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục trở lại sau ba phiên sụt giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21.12, chỉ số Dow Jones tăng 560,54 điểm, tương đương tăng 1,6%, lên 35.492,70 điểm với sự hỗ trợ bởi đà leo dốc của cổ phiếu Nike và Boeing. Tương tự, chỉ số S&P 500 cộng thêm 1,78% lên 4.649,23 điểm và chỉ số Nasdaq Composite nhảy vọt 2,4% lên 15.341,09 điểm. Hay chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng bật tăng 2,9%, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 7 đến nay. Trước đó, nhiều thị trường chứng khoán châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ hay Việt Nam... cũng đóng cửa trong sắc xanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.