Giá USD hôm nay 22.11.2021: Thị trường tự do tăng nhẹ

22/11/2021 08:54 GMT+7

Giá USD sáng 22.11 tiếp tục tăng trên thế giới khi nhà đầu tư vẫn chờ đợi nhiều thông tin liên quan đến lạm phát từ Mỹ.

Sáng 22.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần ở mức 23.118 đồng/USD, tăng 6 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng đầu tuần chưa thay đổi. Chẳng hạn Vietcombank vẫn niêm yết giá mua vào là 22.525 đồng/USD và bán ra 22.755 đồng/USD; Eximbank cũng giữ nguyên giá mua vào 22.560 đồng/USD và bán ra 22.740 đồng/USD… Giá USD trên thị trường tự do giữ nguyên giá mua vào là 23.410 đồng/USD nhưng tăng thêm 10 đồng ở chiều bán ra, lên 23.460 đồng/USD.

Giá USD thế giới tiếp tục tăng sáng 22.11

ngọc thắng

Giá USD trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng, đưa chỉ số USD-Index lên 96,09 điểm, cộng 0,07 điểm so với cuối tuần qua. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản nhưng vẫn duy trì lãi suất thấp gần 0%. Đồng thời mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỉ USD tại Nhà Trắng vẫn cho thấy nước này duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế.

Tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường ngoại hối thế giới sẽ là việc công bố biên bản cuộc họp tháng 11 của ngân hàng trung ương Mỹ. Ở phiên họp vừa qua, các nhà hoạch định chính sách nhận thấy nền kinh tế Mỹ đã phục hồi đủ ổn định để Fed giảm bớt quy mô chương trình mua tài sản. Gần đây, quá trình phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng tốc với số liệu việc làm tăng cao hơn. Song, áp lực lạm phát cũng ngày càng lớn, khiến nhiều người kỳ vọng Fed cũng đẩy nhanh tốc độ siết chặt chính sách, sớm tiến tới tăng lãi suất. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ công bố các dữ liệu về thu nhập và chi tiêu cá nhân của người tiêu dùng, trong đó có chỉ số PCE cốt lõi được cho là thước đo lạm phát yêu thích của Fed. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng sẽ cập nhật lại số liệu GDP quý 3/2021, bên cạnh việc công bố số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, doanh số bán nhà mới, doanh số bán nhà hiện có và chỉ số tâm lý người tiêu dùng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.