Giá USD hôm nay 20.1.2022: Đô la tự do giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/01/2022 09:19 GMT+7

Giá USD đồng loạt giảm mạnh cả trong và ngoài nước vào sáng 20.1.

Ngày 20.1, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 19 đồng mỗi USD, xuống còn 23.100 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá đồng bạc xanh 10 đồng/USD, Vietcombank mua vào còn 22.520 - 22.550 đồng/USD, chiều bán ra 22.830 đồng/USD; Eximbank còn 22.590 - 22.610 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 22.790 đồng/USD… Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ sụt giảm mạnh 50 đồng/USD, mua vào còn 23.470 đồng/USD và bán ra 23.530 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng giảm

ngọc thắng

Giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới ngày 20.1 sụt giảm nhanh, chỉ số USD-Index giảm 0,2 điểm, xuống còn 95,46 điểm. Sự lo ngại lạm phát khiến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ở mức cao 1,89%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm đã tăng trên 1%. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức chuyển sang vùng dương lần đầu tiên sau gần ba năm, đạt 0,008%. Những căng thẳng chính trị đang tác động lên thị trường tài chính như Nga có thể đang trên đà tấn công Ukraine; Triều Tiên đang bắn thử tên lửa một lần nữa, và những kẻ khủng bố đã tấn công Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bằng máy bay không người lái....

Số ca lây nhiễm dịch Covid-19 tiếp tục gia tăng gây nhiều áp lực phục hồi lên nền kinh tế toàn cầu, dẫn đến giá ngoại tệ các nước cũng biến động theo. Trong 24 giờ qua, thêm hơn 3,4 triệu người nhiễm mới trên toàn cầu, nâng lượng người nhiễm lên hơn 339,1 triệu người, trong đó số người chết hơn 5,58 triệu người, tăng 8.582 người mới. Các nước có người nhiễm mới ở mức cao như Mỹ tăng thêm 661.741 người, lên 69,71 triệu người và số người chết cũng đứng đầu bảng với 880.515 người; Ấn Độ tăng thêm 315.158 người, lên hơn 38,21 triệu người nhiễm, trong đó 487.719 người chết; Brazil có số người nhiễm mới 205.310 người, lên 23,42 triệu người, trong đó số người chết là 621.927 người…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.