Giá USD hôm nay 19.7.2022: Tự do quay đầu lao dốc

19/07/2022 08:46 GMT+7

Giá USD sáng 19.7 hạ nhiệt sau khi tăng cao khi nỗi lo về lạm phát đã dịu bớt.

Sáng 19.7, tỷ giá trung tâm của VND so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.224 đồng/USD, giảm 19 đồng so với hôm qua. Còn giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như đứng yên trong khi giá euro tiếp tục tăng. Cụ thể, ngân hàng Eximbank duy trì giá mua vào 23.330 đồng/USD và bán ra 23.550 đồng/USD. Ngược lại giá euro tại Eximbank tăng thêm 105 - 106 đồng, lên mức mua vào 23.474 đồng/euro và bán ra lên 23.990 đồng/euro. Tương tự, giá USD tại ngân hàng Vietcombank giữ nguyên ở mức mua vào là 23.280 đồng/USD và bán ra 23.590 đồng/USD... Đáng chú ý, giá USD tự do lao dốc sau khi giá vàng sụt giảm mạnh. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM giảm 190 đồng ở chiều mua vào, xuống 24.330 đồng/USD và giảm 140 đồng ở chiều bán ra, còn 24.530 đồng/USD.

Giá USD tự do sáng 19.7 sụt giảm

Ngọc Thắng

Theo Công ty chứng khoán SSI, mặc dù dự trữ ngoại hối vẫn tương đối dồi dào nhằm có thể giúp ổn định thị trường trong bối cảnh cầu ngoại tệ tăng cao nhưng tỷ giá USD/VND vẫn tiếp tục chịu nhiều áp lực trong thời gian tới. Đặc biệt khi vẫn chưa xác định được thời điểm và mức độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng 19.7.2022: Tăng 1 triệu đồng ngay khi mở cửa

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index xuống còn 107,56 điểm, giảm 0,31 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh hạ nhiệt từ mức đỉnh sau khi người tiêu dùng Mỹ đã hạ kỳ vọng lạm phát tháng 7 cùng với việc giá xăng giảm gần đây. Bên cạnh đó, nhiều khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong cuộc họp vào cuối tháng 7 cũng khiến giá USD đi xuống.

Tuy vậy lo ngại về suy thoái vẫn tồn tại trong những tuần gần đây khi Phố Wall cho rằng lạm phát đang ở mức cao trong hàng thập kỷ, lãi suất tăng mạnh và tín hiệu đường cong lợi suất đảo ngược. Điều này khiến thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Cuối phiên 18.7 (rạng sáng 19.7 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 215,65 điểm, tương đương 0,69% xuống 31.072,61 điểm dù đã tăng 356 điểm vào đầu phiên. Chỉ số S&P 500 cũng đóng cửa mất 0,84% còn 3,830.85 điểm và Nasdaq Composite lùi 0,81% xuống 11.360,05 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.