Giá USD hôm nay 19.3.2022: Tự do tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
19/03/2022 08:49 GMT+7

Giá USD tự do tăng vào sáng 19.3, ngược chiều với đà giảm giá trong ngân hàng.

Ngân hàng nhà nước ngày 19.3 giữ yên tỷ giá trung tâm ở mức 23.142 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 20 đồng vào ngày cuối tuần, Vietcombank xuống 22.690 – 22.720 đồng ở chiều mua vào và bán ra còn 23.000 đồng; Eximbank mua vào còn 22.760 – 22.780 đồng, chiều bán ra còn 22.960 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD trong ngân hàng duy trì ở mức 180 – 200 đồng và thấp hơn đồng bạc xanh tự do 500 đồng. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng 30 đồng mỗi USD, lên 23.420 đồng ở chiều mua vào và bán ra 23.460 đồng.

Giá USD ngân hàng giảm

ngọc thắng

Giá USD quốc tế tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD – Index tăng thêm 0,24 điểm, lên 98,2 điểm. Đồng bạc xanh liên tục tăng giảm mạnh dưới tác động từ những thông tin căng thẳng Nga và Ukraine vẫn chưa có gì sáng, cuộc đàm phàn Mỹ và Trung Quốc về Ukraine mới diễn ra không có gì bất ngờ đối với thị trường. Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Hiệp hội Môi giới Quốc gia (NAR), lãi suất USD tại Mỹ tăng và đang ảnh hưởng đến thị trường nhà ở khi ngày càng ít người mua nhà. Doanh số bán nhà hiện tại đã giảm xuống mức được điều chỉnh theo mùa và hàng năm là 6,02 triệu căn vào tháng trước, giảm 7,2% so với tỷ lệ hàng năm của tháng Giêng là 6,5 triệu căn. Con số thực tế thấp hơn mức dự báo giảm xuống còn 6,1 triệu. Lãi suất tăng, các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng đã tăng 28%. Giá nhà hiện hữu trung bình trong tháng Hai là 357.300 USD, tăng 15% so với năm ngoái. Điều này đã ngăn cản nhiều người tiêu dùng mua hàng.

Dòng tiền trên thị trường chuyển dịch sang kênh rủi ro như chứng khoán khiến các chỉ số tăng. Chỉ số Dow Jones tăng 274,17 điểm, tương đương 0,8%, lên 34.754,93 điểm; S&P 500 tăng 51,45 điểm, tương đương 1,17%, lên 4.463,12 điểm; Nasdaq tăng 279,06 điểm, tương đương 2,05%, lên 13.893,84 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.