Giá USD hôm nay 19.1.2021: Thị trường tự do nhảy vọt lên 23.530 đồng

19/01/2021 08:52 GMT+7

Giá USD sáng 19.1 tăng mạnh trên thị trường tự do dù các ngân hàng thương mại giữ nguyên.

Sáng 19.1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.152 đồng/USD, tăng 9 đồng so với cuối tuần qua. Riêng giá USD tại các ngân hàng thương mại không thay đổi như Vietcombank vẫn đứng yên ở mức 22.950 - 23.160 đồng/USD; Eximbank tiếp tục niêm yết 22.970 - 23.160 đồng/USD...
Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do bật tăng mạnh so với cuối tuần qua. Tại một số điểm quy đổi ngoại tệ tại TP.HCM, đồng bạc xanh tăng 70 đồng ở chiều mua vào, lên 23.470 đồng/USD và tăng 80 đồng ở chiều bán ra, lên 23.530 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán trên thị trường tự do tiếp tục được đẩy lên mức cao là 60 đồng/USD. Đồng thời, chênh lệch giữa giá USD “chợ đen” với ngân hàng cũng nhảy lên 370 đồng/USD.
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đứng ở mức 90,7 điểm. Đồng bạc xanh vẫn trong xu hướng tăng cao hơn trên thị trường tài chính trong phiên đầu tuần, mở rộng sự phục hồi từ mức thấp nhất gần 3 năm trước đó. Theo nhận định của Eximbank, việc đi lên của đồng USD là nhờ được tiếp thêm sức mạnh từ mức tăng gần đây của lợi tức kho bạc và triển vọng tăng trưởng nhờ kích thích tài chính cao hơn của Mỹ. Ngoài ra, ở yếu tố giao dịch liên thị trường, các ngân hàng và quỹ đầu tư đang bán trái phiếu ra thị trường với khối lượng lớn để dịch chuyển nguồn vốn cho việc mua tài sản rủi ro hơn như chứng khoán, tiền điện tử... Theo thống kê từ Ngân hàng JP Morgan, các động thái bán USD ngắn hạn đã dừng lại khi lực mua USD từ các quỹ sử dụng đòn bẩy gia tăng.
Tuy nhiên, theo phân tích của Bloomberg, các quan chức của Fed tái khẳng định chính sách thả nổi tỷ giá USD, nên nhìn chung sẽ phù hợp với kỳ vọng của thị trường là đồng bạc xanh sẽ kéo dài đà suy giảm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.